Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2019 | 12:11

Hà Nam: Điểm thi THPT bình quân tất cả các môn cao hơn năm ngoái

Điểm thi bình quân tất cả các môn thi THPT năm nay của tỉnh Hà Nam cao hơn năm ngoái. Năm 2018 là 5,471 và năm nay đạt 5,891 điểm.

Bắt đầu từ 0h ngày 14/7, tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm học 2018-2019 biết điểm thi các môn. Hà Nam có 26 bài thi được điểm 10, trong khi cả tỉnh có 0,06% số thí sinh bị điểm liệt.
 
Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, có 26 bài thi được điểm 10 ở các môn Giáo dục công dân, Địa lý và Lịch sử, Tiếng Anh.

 Ảnh minh họa

Điểm thi cao nhất các môn còn lại như sau: Ngữ Văn 9,25 điểm (có 3 bài); Toán 9,8 điểm (có 1 bài); Vật lý 9,25 điểm (có 10 bài); Hóa học 9,5 điểm (có 1 bài); Sinh học 9,75 điểm (có 1 bài); Tiếng Nga 9,8 điểm (có 1 bài); Tiếng Nhật 5,6 điểm (có 1 bài).
 
Toàn tỉnh có 29 thí sinh bị điểm liệt, chiếm tỷ lệ 0,06%, trong đó điểm liệt môn Văn có 15 học sinh, chiếm tỷ lệ cao nhất. Các môn Toán, Vật lý, Hóa học Lịch sử mỗi môn có 2 thí sinh bị điểm liệt. 4 thí sinh bị điểm liệt môn Tiếng Anh. Hai môn Địa Lý và Sinh học mỗi môn có 1 thí sinh bị điểm liệt.
 
Số bài thi được điểm 9 trở lên có 1.595 bài, chiếm 3, 23%, tập trung nhiều nhất ở các môn: Giáo dục công dân (1.136 bài); Toán (131 bài); Tiếng Anh (124 bài); Địa lý (94 bài).
 
Sau khi biết điểm các môn thi, học sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo ở nơi đăng ký dự thi, hạn cuối cùng ngày 23/7. Trường THPT, nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo trong 10 ngày kể từ ngày hôm nay 14/7 và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.
 
Trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi sẽ công bố và gửi kết quả cho thí sinh. Điểm phúc khảo là điểm chính thức của thí sinh.
 
Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm công bố từ 0,25 điểm trở lên được điều chỉnh điểm. Trường hợp lệch từ 0,5 trở lên hội đồng thi phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm thi phúc khảo, nếu thấy có biểu hiện tiêu cực, phải xử lý theo quy định.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top