Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, cả nước không có thí sinh đạt 30 điểm tính theo các tổ hợp xét tuyển đại học.
Cùng với công bố điểm thi, phổ điểm thi các môn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, hôm nay (14/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố phổ điểm thi của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019. Theo bảng thống kê này, không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối – 30 điểm ở các tổ hợp xét tuyển.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm của 6 tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng theo khối thi truyền thống có nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất.
Cụ thể là khối A (gồm Toán, Vật lý, Hóa học có điểm trung bình là 17,73 điểm. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19.55 điểm.
Tổ hợp môn xét tuyển khối B, gồm các môn Toán, Hóa học, Sinh học có điểm trung bình là 16,85 điểm, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 17.80 điểm.
Tổ hợp môn xét tuyển khối C, gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí có điểm trung bình là 15.64 điểm, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15.50 điểm.
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019. |
Ở tổ hợp môn xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh có điểm trung bình 15.78 điểm, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15 điểm.
Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Vật lí, Tiếng Anh có điểm trung bình 17.39 điểm, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 17.75 điểm.
Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Ngữ văn, Vật lí có điểm trung bình là 18.05 điểm, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19.15.
Theo bảng thống kê này của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tổ hợp môn xét tuyển theo khối C có điểm trung bình thấp nhất là 15,5 điểm.
Không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối ở 6 khối thi này, chỉ có 5 thí sinh đạt gần 30 điểm./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.