Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018 | 10:46

Hà Nội: Triển khai Chương trình Sữa học đường

Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, năm học 2018 – 2019, TP Hà Nội triển khai Chương trình Sữa học đường, thực hiện theo Quyết định số 1340/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/7/2016.

Với mục đích cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phân nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020, ngày 06/08/2018 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường theo Quyết định 1340/QD-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
học-sinh.jpg
Chương trình Sữa học đường để nâng cao tầm vóc Việt
 
Thực hiện sự chỉ đạo của TP, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các bước xây dựng Đề án theo quy định; Bám sát cơ sở pháp lý; cơ sở khoa học; tham khảo kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia khác trên thế giới; các tỉnh, thành phố đã triển khai Chương trình Sữa học đường; tổng hợp và phân tích số liệu đánh giá thực trạng, khảo sát ý kiến cha mẹ học sinh; phối hợp với các sở, ban, ngành.. tham mưu cho TP ban hành các văn bản để thực hiện Chương trình.
 
Ông Tiến cho biết, bắt đầu từ năm học 2018 – 2019 TP Hà Nội triển khai Chương trình Sữa học đường trên phạm vi toàn Thành phố, Chương trình này được thực hiện từ nay đến hết năm 2020. Đối tượng được tham gia thụ hưởng Chương trình này là các em học sinh mầm non và tiểu học  đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.
dsc_0284.JPG
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến
 
Chương trình này có ý nghĩa rất lớn về chính trị, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với sự phát triển của các thế hệ tương lai của Đất nước sau này. Để thực hiện được Chương trình này, ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ 30%; nhà cung cấp hỗ trợ 20% còn lại 50% phụ huynh học sinh tự đóng góp.
 
Đối với trẻ em hộ nghèo, cận nghèo (theo quy chuẩn hộ nghèo, cận nghèo do UBND TP ban hành), học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách sẽ được ngân sách hõ trợ 50% và doanh nghiệp hỗ trợ 50%. Đơn giá của một hộp sữa tạm tính là 6.875 đồng/hộp 180ml (đã có thuế giá trị gia tăng)
 
Hiện, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đang tiến hành bán hồ sơ mời thầu cho các nhà cung cấp sữa có đủ năng lực và các điều kiện cần thiết về các tiêu chí đối với sữa học đường sử dụng cho học sinh mầm non và tiểu học. Dự kiến trong học kỳ I của năm học 2018 – 2019 học sinh ở hai cấp học mầm non và tiểu học sẽ được sử dụng sữa học đường này.
dsc_0290.JPG
GS-TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng
 
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, thành viên của Đề án Chương trình sữa học đường: Sữa học đường là loại sữa khác với các loại sữa thông thường bởi các chất dinh dưỡng có trong sữa học đường này giúp cho học sinh phát triển được trí tuệ, chiều cao... Có thể các loại sữa khác có rất nhiều thành phần, tuy nhiên, đối với sữa học đường chỉ tập trung vào những chất có lợi nhất cho sự phát triển của trẻ em đang ở độ tuổi mầm non và tiểu học.
 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết thêm, Chương trình Sữa học đường không bắt ép phụ huynh phải tham gia, hoàn toàn mang tính chất tự nguyện. Hiện nay, Sở đang chỉ đạo Phòng giáo dục các quận, huyện phát đăng ký cho phụ huynh tham gia Chương trình này, phụ huynh có thể đăng ký tham gia hoặc không tham gia. Sau này, nếu phụ huynh học sinh nhận thấy được lợi ích của việc uống sữa học đường này thì vẫn có thể đăng ký mua sữa thêm. Nhà cung cấp sẽ căn cứ theo đề nghị của phụ huynh ở các trường đó cấp thêm.
 
Đây là một Chương trình rất có ý nghĩa về mặt chính trị và xã hội, đồng thời góp phần vào mục tiêu cải thiện và nâng cao tầm vóc trẻ em, những thế hệ tương lai. Đảng và Nhà nước đã cùng các doanh nghiệp đồng hành để thực hiện chương trình này. Phụ huynh học sinh cũng cần tham gia và ủng hộ để con em mình được hưởng những giá trị tốt nhất mà xã hội mang lại cho sự phát triển chung của Đất nước.
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top