Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2019 | 8:3

Khối 3 sư đoàn,trường Quân sự QĐ4 hoàn thành các nhiệm vụ

Chiều 5-6, tại Sư đoàn 9 (đứng chân trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phó Hồ Chí Minh), khối Thi đua 3 Sư đoàn bộ binh và Trường Quân sự Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng thắng 6 tháng đầu năm 2019.

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 đã đến dự, chỉ đạo hội nghị.Bám sát chủ đề thi đua, “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, trong 6 tháng qua, các đơn vị trong khối gồm Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Sư đoàn 309 và Trường Quân sự quân đoàn đã tập trung đột phá vào trong từng nhiệm vụ. Trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nội dung thi đua được khối xác định phong phú, sát thực tế tình hình đơn vị. Thi đua được gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Đảng các cấp.

1.JPG
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo thi đua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đối với khối thi đua các trung đoàn đủ quân.

 

Từng đơn vị đã thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của quân đội… Nhiều mô hình, phong trào, cách làm mới được triển khai như: “Một học, hai làm, ba yêu, bốn nói” ở Sư đoàn 9; “Dạy tốt, học tốt và công tác tốt” ở Trường Quân sự; “Làm theo lời Bác, thi đua giành ba nhất” và các đợt thi đua cao điểm khác… Qua kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới của các đơn vị, các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá giỏi. Cán bộ, chiến sĩ đồng thuận, đoàn kết, có ý chí, quyết tâm cao chính là nguyên nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

2.JPG
Lực lượng bộ binh Sư đoàn 9 huấn luyện giả định chiến đấu

 

Tại hội nghị, các tham luận của 4 đơn vị và ý kiến chỉ đạo của cấp trên đã đưa ra một số biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó chỉ rõ, thi đua phải thực chất, đánh giá phải khách quan, tránh bệnh thành tích; cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua lập thành tích cao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Quân đoàn 4 (20/7/1974-20/7/2019). Trước đó, ngày 4-6, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng thắng 6 tháng đầu năm 2019 của khối thi đua 4 trung đoàn bộ binh đủ quân tại Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9).

Lê Cầu - Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top