Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 1 năm 2017 | 3:39

Những sự kiện tiêu biểu của Đại học Thái Nguyên năm 2016

Năm 2016, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức nhiều sự kiện tiêu biểu, ghi nhận những kết quả hoạt động của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. Báo Kinh tế nông thôn xin điểm lại những sự kiện tiêu biểu.

1. Ngày 2/3/2016, ĐHTN phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai công bố Quyết định thành lập Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai. Ngay trong năm học 2016 - 2017, Phân hiệu đã tuyển sinh khóa đầu tiên và đạt 65% chỉ tiêu, gồm 4 ngành đào tạo: Khoa học cây trồng, Chăn nuôi - thú y, Quản lý tài nguyên môi trường, Quản lý du lịch và lữ hành.

2. Năm 2016 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 và bắt đầu nhiệm kỳ mới 2016 - 2021. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHTN, sự tín nhiệm cao của cán bộ viên chức các đơn vị, ĐHTN đã tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo quản lý, nhiều cơ sở giáo dục thành viên, các đơn vị trực thuộc cũng như lãnh đạo các ban chức năng.

3. Năm 2016, ĐHTN có 3 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 20 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư. Trong đó, có những nhà giáo còn rất trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, ĐHTN có 10 giáo sư; 123 phó giáo sư; 569 tiến sĩ; 6 nhà giáo nhân dân; 70 nhà giáo ưu tú, 9 thầy thuốc ưu tú.

4. ĐHTN đứng thứ 8 trong nhóm các trường đại học của Việt Nam theo bảng xếp hạng của Webometrics. Trong bảng xếp hạng kỳ tháng 07/2016 cho hơn 25.000 viện/trường đại học trên thế giới, Việt Nam có 121 viện/ trường trong tổng số gần 500 viện/trường lọt vào danh sách này. ĐHTN nằm trong Top 10 trường đại học của Việt Nam theo xếp hạng của Webometric.

5. ĐHTN ký kết chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ với UBND tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, trị giá 100 tỷ đồng.

Theo đó, ĐHTN và UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ hợp tác cụ thể trên 7 lĩnh vực, bao gồm: Nông, lâm nghiệp, thủy sản; tài nguyên môi trường; giáo dục đào tạo; văn hóa xã hội; y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; công nghệ thông tin và truyền thông; cơ khí, tự động hóa.

Dự kiến, năm 2017 và 2018, hai đơn vị sẽ tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ gồm: ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất rau an toàn; chuyển giao mô hình nhà trồng thông minh; hệ thống điều khiển thông minh tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng đô thị; xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên.

6. Trường Đại học Sư phạm (ĐHTN) nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Phát huy thành tích đã đạt được, trong giai đoạn mới, nhà trường sẽ tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy nội lực và ý chí quyết tâm phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đổi mới hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng gắn với đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục đại học.

7. ĐHTN có thêm 1 nhà giáo vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, đó là GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông - lâm. Đến nay, GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan đã làm chủ nhiệm 14 đề tài nghiên cứu khoa học. Hầu hết các đề tài do GS.TS. Kim Lan làm chủ nhiệm đều được ứng dụng vào công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ chết của gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, bà đã trực tiếp hướng dẫn gần 400 khóa luận tốt nghiệp đại học, hướng dẫn 34 luận văn thạc sĩ, hướng dẫn 12 luận án tiến sĩ...

8. ĐHTN đạt thành tích cao tại Giải bóng bàn Người giáo viên nhân dân lần thứ XIII, năm 2016. Tham dự giải có trên 500 vận động viên, đến từ 38 đơn vị, cơ sở giáo dục trong cả nước, với hơn 300 trận đấu trong 33 nội dung ở các lứa tuổi. Đoàn vận động viên ĐHTN tham dự với 18 vận động viên, tham gia  thi đấu ở nhiều nội dung và đã giành thành tích cao. Kết quả, đoàn ĐHTN đứng thứ hai toàn đoàn, chỉ sau Đại học Quốc gia Hà Nội, với 5 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Thanh Loan

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top