Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2017 | 10:40

Phó thủ tướng chỉ đạo kiểm tra thông tin Công ty TNHH Toko Việt Nam gây ô nhiễm

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương kiểm tra làm rõ và có biện pháp xử lý kịp thời Công ty TNHH Toko Việt Nam xả thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân trong khu vực.

>> Hưng Yên: Người dân khốn khổ vì phải sống chung với khói bụi từ hai nhà máy gạch

Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Ông Đỗ Thế Thông (trú tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), đại diện một số công dân gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ phản ánh Công ty TNHH Toko Việt Nam chưa thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân trong khu vực.

Trước vấn đề này, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu  UBND tỉnh Hưng Yên  phải khẩn trương kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8/2017.

 Con đường DH18 bị cày nát.

Trước đó, ngày 12/7/2017, Báo điện tử Kinh tế nông thôn  có bài “Hưng Yên: Người dân khốn khổ vì phải sống chung với khói bụi từ hai nhà máy gạch”phản ảnh: Nhiều năm qua, người dân tại Tân Quang (Văn Lâm - Hưng Yên) phải sống trong tình trạng ô nhiễm, khói bụi, tiếng ồn, hoa quả năng xuất cao mất mùa do nhà máy sản xuất gạch của Công ty TNHH Toko Việt Nam gây ra. Hoạt động xả thải của Công ty Toko Việt Nam  làm cho  tỷ lệ người dân tại địa bàn chết vì ung thư phổi và ung thư vòm họng, bị tổn hại đường hô hấp, viêm phế quản ngày một tăng. Chưa dừng lại ở đó, người dân còn cho biết hàng loạt phương tiện chuyên chở quá khổ, quá tải hoạt động ngày đêm đang khiến con đường DH18 bị cày nát. Mặc dù các hộ dân trong thôn liên tiếp có đơn thư, ý kiến đến các cấp chính quyền, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn không được  giải quyết dứt điểm khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.

Công ty TNHH Toko Việt Nam.

Thanh Xuân

 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top