Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 6 năm 2018 | 11:42

Quản lý đô thị tại quận Long Biên: Chủ trương không còn trên giấy

Đều đặn vào sáng ngày thứ bảy hàng tuần, nhân dân thuộc các tổ dân phố trên toàn địa bàn của quận Long Biên (Hà Nội) lại tổ chức dọn vệ sinh quanh khu dân cư.

Việc tổng vệ sinh này đã được duy trì từ rất nhiều năm và tạo hiệu ứng tốt cho phong trào “Xây dựng quận Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp”.
 
Sạch cho chính gia đình mình
 
Rất nhiều người dân trên địa bàn quận Long Biên khi được hỏi về công tác vệ sinh khu dân cư vào sáng thứ bảy hàng tuần đem lại lợi ích gì, câu trả lời của tất cả mọi người đều khẳng định cho xanh nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô.
 
Đi một vòng quanh những tuyến đường chính của quận Long Biên, tôi bắt gặp rất nhiều người với nhiều lứa tuổi khác nhau đang quét dọn hè đường phía trước ngôi nhà của mình.
20180519_075224.jpg
Nhân dân tổ dân phố số 3, phường Gia Thụy đang dọn vệ sinh
Chị Nguyễn Thị Lan, nhà trên địa bàn phường Gia Thụy, cho biết: Công việc dọn vệ sinh khu dân cư, xung quanh nhà ở được phường, tổ dân phố và các gia đình trong khu dân cư thực hiện từ rất lâu rồi, bắt đầu là việc các gia đình tự dọn dẹp xung quanh nơi mình sinh sống, sau đó thì các gia đình sinh sống gần nhau cũng cùng làm và dần dần cả tổ dân phố, khu dân cư mọi người đều làm và trở thành nếp hoạt động thường xuyên.
 
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Dỹ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 thuộc phường Gia Thụy khi ông đang đi kiểm tra việc tổng vệ sinh trên địa bàn, ông cho biết, sáng thứ bảy hàng tuần đã trở thành thông lệ, không chỉ có dân của tổ dân phố chúng tôi tham gia vào công việc tổng vệ sinh xung quanh khu vực mình sinh sống, mà cả người dân trên địa bàn quận Long Biên đều tham gia vào việc tổng vệ sinh hàng tuần này.
 
Có thể khẳng định và nhìn thấy ngay đó là phố xá khang trang, sạch đẹp, không có hiện tượng rác thải bừa bãi khắp ngõ trên, ngõ dưới, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.
 
Việc tổng vệ sinh hàng tuần tại các khu dân cư đã tạo ra một nét văn hóa đẹp của nhân dân quận Long Biên nói riêng và trên địa bàn Thủ đô nói chung, có rất nhiều gia đình trước kia hay tiện tay vứt rác thải sinh hoạt ra đường thì đến nay không còn nữa, nhân dân đã tạo cho mình một ý thức văn hóa không ném và xả rác thải bừa bãi ra đường.
 
Tạo được phong trào
 
Không chỉ có khu dân cư mà ngay cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trụ sở của chính quyền đều tổ chức việc tổng dọn vệ sinh trụ sở, cơ quan vào chiều thứ 6 hàng tuần.
 
Ông Nguyễn Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm cho biết, vào cuối giờ chiều thứ 6 hàng tuần là tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại UBND phường đều tham gia vào công việc tổng dọn vệ sinh.
 
Việc tổng dọn vệ sinh được làm từ trong phòng làm việc ra đến ngoài sân của trụ sở UBND phường, lấy lực lượng nòng cốt là đoàn viên công đoàn đang làm việc tại UBND.
 
Ông Việt cũng cho biết thêm, trên địa bàn của phường có một số địa điểm sinh hoạt cộng đồng và văn hóa như: Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, chúng tôi đều giao cho lực lượng đoàn viên thanh niên đảm trách việc dọn vệ sinh. Công việc này cũng được các đoàn viên thanh niên làm thường xuyên vào chiều thứ 6.
lao-động.jpg
Nhân dân trên địa bàn quận Long Biên tham gia dọn vệ sinh vào sáng thứ 7
Tại trường Tiểu học Ái Mộ A, chúng tôi bắt gặp một hình ảnh rất đẹp, từng tốp các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của nhà trường, em tay cầm xèng, có em tay cầm chổi đang cùng các thầy cô giáo dọn vệ sinh trong khuôn viên của nhà trường. Cùng làm với các em học sinh có cán bộ, đoàn viên công đoàn và các thầy cô giáo trong nhà trường tham gia.
untitled-1.jpg
Cán bộ, giáo viên của Trường TH Ái Mộ A dọn vệ sinh chiều thứ 6
Trao đổi với cô giáo Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi được biết: Ngoài việc dạy cho các em về kiến thức văn hóa, những kỹ năng trong cuộc sống chúng tôi còn dạy cho các em phải có trách nhiệm với môi trường xung quanh mình, việc giữ cảnh quan sư phạm của nhà trường cũng là góp phần làm đẹp thêm cho môi trường sống. Mặc dù hàng ngày chúng tôi đã có lao công dọn dẹp vệ sinh phòng học và các khu vực khác trong phạm vi của nhà trường, nhưng chúng tôi vẫn bố trí thời gian it ỏi đê cho các em làm quen với công việc dọn dẹp vệ sinh này.
 
Chủ trương đã được chuyển hóa
 
Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, ông Nguyễn Mạnh Trình cho biết, quản lý đô thị là một trong rất nhiều nhiệm vụ quản lý của chính quyền quận Long Biên, công tác quản lý này có những thuận lợi và cũng có rất nhiều khó khăn thách thức vì liên quan đến người dân. Tuy nhiên, ngoài những công việc chúng tôi đã làm và đang làm, có những việc quản lý chưa đạt được mục tiêu đặt ra nhưng cũng có những công việc gặt hái được nhiều kết quả. Một trong những kết quả đó là đã làm rất tốt công tác vệ sinh môi trường đô thị, được nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia vào công tác giữ vệ sinh môi trường trên địa bàn khu dân cư.
 
Ông Trình cho biết, năm 2015, Quận ủy Long Biên đã Ban hành Chương trình số 03 về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan môi trường, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”. 
 
ngọc-thụy.jpg
Chủ trương nhận được sự đồng thuận của nhân dân
 
Năm 2018, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 122 triển khai thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên Xanh – sạch – đẹp”. Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, MTTQ và các đoàn thể, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng, nhân dân xây dựng quận Long Biên “Xanh – Sạch – Đẹp” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
 
Ngoài ra còn nhằm tuyên truyền vai trò trách nhiệm, nâng cao ý thức của mỗi người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng “Vì một Long Biên Xanh – sạch – đẹp”.
 
"Nhận thức được vấn đề môi trường là rất quan trọng, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, người dân Long Biên không những thực hiện rất nghiêm túc mà còn duy trì để công tác này trở thành phong trào. Khó khăn là do nhân dân không đồng lòng, thuận lợi cũng là do nhân dân đồng lòng. Nếu không có sự đồng lòng của nhân dân thì quận Long Biên chưa được xanh, sạch, đẹp như hôm nay", ông Trình chia sẻ.
 
Hiện, trên địa bàn của quận Long Biên đã thành lập được 18 câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường” với tổng số 3.361 hội viên tham gia.
 
Muốn xanh thì phải trồng cây, muốn đẹp thì phải giữ gìn, muốn sạch thì phải quét dọn đó là câu nói của một cư dân trên địa bàn quận Long Biên khi được hỏi về trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn môi trường sống xung quanh.
 
Một chủ trương đúng đắn của quận Long Biên giờ đây không còn nằm trên giấy khi có sự ủng hộ của người dân trong việc giữ gìn “Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp”.
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top