Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021 | 11:23

Quảng Ngãi: Công an không nghỉ trưa và cuối tuần để cấp thẻ căn cước cho công dân

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, công dân đến Công an thị xã Đức Phổ làm thẻ căn cước tăng đột biến, mỗi ngày ước tính trên 200 người.

Nhằm phục vụ hiệu quả và đáp ứng nhu cầu cấp thẻ căn cước của công dân, từ ngày 18/02 (tức mùng 7 Tết) đến hết ngày 28/02 (tức 17 Âm lịch), Công an thị xã Đức Phổ sẽ tổ chức cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) xuyên suốt từ 06 giờ sáng đến 19 giờ không nghỉ trưa, kể cả thứ 7, Chủ nhật.
 
Công an thị xã Đức Phổ cấp Thẻ CCCD xuyên suốt từ 06 giờ đến 19 giờ không nghỉ trưa, kể cả thứ 7, Chủ nhật  (ảnh Trung Tẩn)
Công an thị xã Đức Phổ sẽ cấp thẻ CCCD xuyên suốt từ 06 giờ đến 19 giờ không nghỉ trưa, kể cả thứ 7, Chủ nhật (ảnh Trung Tẩn)

 

Quy trình cấp thẻ CCCD tại Công an thị xã Đức Phổ như sau: Công dân đến trụ sở được đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế, giữ khoảng cách; bấm số thứ tự và ngồi vào vị trí chờ; cán bộ tiếp dân gọi số thứ tự, công dân đến bàn tiếp dân khai báo thông tin; cán bộ tiếp dân đối chiếu thông tin của công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp qua đối chiếu có sự sai lệch thì cán bộ tiếp dân đề nghị công dân xuất trình sổ hộ khẩu, giấy CMND để kiểm tra, đối chiếu, chỉnh sửa; tiến hành thủ tục cấp thẻ CCCD (hiện tại cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng cấp khoảng 100 Thẻ CCCD/ngày).
 
Để hạn chế việc Nhân dân đi lại nhiều lần và bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, Công an thị xã Đức Phổ đề nghị công dân có nhu cầu thật sự cần thiết theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh thì đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD.
 
Trong thời gian đến, khi đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện Công an thị xã Đức Phổ sẽ tiến hành cấp Thẻ CCCD lưu động tại các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường theo đúng quy định.
 
Công dân đến liên hệ làm Thẻ Căn cước cần chấp hành quy trình, thời gian cấp thẻ căn cước công dân và quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn), Công an thị xã Đức Phổ sẽ mời ra ngoài trụ sở những trường hợp không chấp hành quy trình cấp Thẻ Căn cước và quy định về phòng, chống dịch Covid-19./.
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top