Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020 | 22:9

Sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng: Chủ tịch UBND tỉnh nghẹn ngào khi nói về các liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nghẹn ngào, rơi nước mắt khi nhắc đến những liệt sĩ đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã thăm hỏi, động viên các gia đình thân nhân của 13 liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tại buổi thăm hỏi, ông Phan Ngọc Thọ đã thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chia sẻ trước những mất mát, đau thương của gia đình, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, các anh sẽ mãi là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, dám đương đầu với thử thách, vượt qua khó khăn gian khổ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí, tên tuổi các đồng chí mãi mãi trong trái tim của người dân cả nước, các đồng chí sẽ là niềm tự hào của đơn vị, gia đình. Tôi mong muốn những người vợ, người con, người thân các gia đình liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát to lớn này. Chính quyền và xã hội sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc những thân nhân gia đình liệt sĩ để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nghẹn ngào nói.

Trong buổi thăm này, ông Phan Ngọc Thọ rất xúc động, nghẹn ngào khi nhớ về các liệt sĩ. Ông nói khi nước mắt cứ rơi từng lời một: “những người đồng chí, đồng đội, người em thân thương của tôi đã ra đi thật sự... mãi mãi không về”.

 

Ông Phan Ngọc Thọ (ngoài cùng, bên trái). Ảnh: Trần Hồng.
Ông Phan Ngọc Thọ (ngoài cùng, bên trái). Ảnh: Trần Hồng.

 

Trước đó (12/10), 13 cán bộ, chiến sĩ đã gặp nạn tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi đang trên đường đi cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Đến 19h20 ngày 15/10, thi thể của 13 cán bộ, chiến sỹ được tìm thấy.

Sáng nay (18/10), lễ tang các đồng chí hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sẽ được tổ chức tại nhà Tang lễ Bệnh viện quân y 268, Cục Hậu cần Quân khu 4 (Đường Mang Cá, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Cụ thể, Lễ viếng bắt đầu từ 7h00' đến 11h00' hôm nay (18/10); Lễ Truy điệu sẽ bắt đầu từ 11h00' đến 12h00', ngày 18/10 và Lễ Di quan về địa phương sẽ bắt đầu từ 12h00', ngày 18/10.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top