Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020 | 17:48

TT - Huế: Tìm thấy 13 thi thể tại khu vực Trạm kiểm lâm 67

Tối 15/10, toàn bộ 13 thi thể của cán bộ, chiến sĩ bị núi lở vùi lấp tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ đã được tìm thấy.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông tin chính thức tìm thấy toàn bộ 13 thi thể nạn nhân là cán bộ, chiến sĩ trong đoàn 21 người đi xác minh sự cố ở Rào Trăng 3. Trên đường đi, đoàn nghỉ chân ở Trạm Quản lý, bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) - nơi cách Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 10 km, và không may bị núi lở vùi lấp, tử nạn.

Xe của lực lượng Quân đội dẫn đường cho xe cứu thương đến Bệnh viện Quân y 268.
Xe của lực lượng Quân đội dẫn đường cho xe cứu thương đến Bệnh viện Quân y 268.

 

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, lực lượng cứu hộ đang đưa các thi thể trong đoàn cứu hộ gặp nạn về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế). Trong số 13 người gặp nạn có tới 11 người của lực lượng quân đội.

Theo bà Trâm, sẽ tổ chức lễ truy điệu chung cho các nạn nhân tại Bệnh viện Quân y 268.

Tối 15/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh, công nhân tử nạn.

"Chính phủ sẽ làm hết sức mình, tập trung chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhanh nhất, khẩn trương nhất để giảm thiểu thiệt hại", công điện của Thủ tướng nêu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, UBND Thừa Thiên- Huế, đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn; thăm hỏi động viên, thực hiện chế độ chính sách với gia đình quân nhân, công nhân tử nạn; chuẩn bị tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng.

Các bộ ngành liên quan, địa phương tiếp tục tìm kiếm các công nhân đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, đưa người mắc kẹt khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời đảm bảo cho người và phương tiện cứu nạn an toàn.

Áp thấp mới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão, do vậy, Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng ứng phó kịp thời theo phương châm "bốn tại chỗ" để đảm bảo tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân, giữ an toàn hồ đập, thủy điện.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top