Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 31 tháng 8 năm 2016 | 9:55

Singapore và Indonesia tăng cường phòng chống Zika

Các biện pháp trên được đưa ra sau khi Singapore phát hiện thêm 26 trường hợp lây nhiễm loại virus bị cho là nguyên nhân gây ra các khuyết tật về não cho thai nhi.

singapore va indonesia tang cuong phong chong zika hinh 0
Hành khách đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta của Indonesia đều được kiểm tra thân nhiệt để đề phòng nhiễm virus Zika. Ảnh Reuters

Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa đưa Singapore vào danh sách tạm thời các nước cần hướng dẫn khi đi lại, trong đó lưu ý công dân Mỹ phải tự bảo vệ khỏi nguy cơ bị muỗi đốt hay các con đường khác lây truyền virus Zika.

Quan chức Singapore ngày 30/8 đến thăm những phụ nữ mang thai sống ở khu vực bị ảnh hưởng bởi virus Zika nhằm chia sẻ thông tin và giúp họ phòng ngừa bệnh trong bối cảnh  các cơ quan y tế đang dốc toàn lực kiểm soát dịch bệnh.

Nghị sỹ Singapore Tin Pei Ling cho biết: “Tôi nghĩ phụ nữ nói chung và đặc biệt là phụ nữ mang thai mà tôi đã gặp đều lo ngại về tình hình hiện nay. Một mặt họ rất lo lắng cho thai nhi, mặt khác, tôi cho rằng họ khá bình tĩnh và cố gắng thu thập mọi thông tin để phòng tránh. Chúng tôi cũng hy vọng có thể cung cấp cho họ nhiều thông tin hơn nữa”.

Đến nay Singapore đã ghi nhận 82 trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó có 5 trường hợp được phát hiện ở ngoài khi vực Aljunied, nơi tập trung tất cả những ca nhiễm virus trước đó.

Cơ quan môi trường quốc gia Singapore (NEA) đã kiểm tra nơi ở của những lao động nước ngoài cũng như hàng nghìn cơ sở khác trong khu vực này và 6 vùng trên cả nước.

Trong khi đó, nước láng giềng Indonesia cũng tăng cường các biện pháp phòng chống virus Zika. Bộ Y tế Indonesia đã huy động tất cả nhân viên ở khu vực dọc biên giới với Singapore, tại những cảng hàng không và cảng biển phải nỗ lực ngăn chặn virus này lây lan.

Tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta, hành khách phải đi qua một máy quét cảm biến nhiệt khi nhập cảnh. Hành khách người Singapore đến Indonesia Firman cho biết: “Tôi nghĩ đây là điều mà ai cũng lo lắng nhưng chúng ta không cần phải quá căng thẳng bởi tôi tin các cơ quan chức năng sẽ có mọi biện pháp cần thiết để ứng phó”.

Một trong những biện pháp phòng ngừa khác của Bộ Y tế Indonesia là phân phát những thẻ cảnh báo sức khỏe trong đó đưa ra những thông tin cần biết về virus Zika, từ cơ chế lây lan, thời gian ủ bệnh đến triệu chứng của người nhiễm virus.

Tổng giám đốc Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (DPC) của Bộ Y tế Indonesia, ông Muhammad Subuh cho biết: “Biện pháp đầu tiên của chúng tôi là xác định mọi lối vào. Batam là thị trấn gần nhất với Singapore, chỉ cách một eo biển vì thế ngày đầu tiên chúng tôi xem xét hành động tại Batam. Chúng tôi sẽ có những biện pháp phòng ngừa trên cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn”.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã liệt Indonesia cùng Thái Lan, Singapore và Việt Nam vào danh sách các nước “có khả năng lây lan dịch bệnh”./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top