Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 | 1:58

Trường mầm non Hà Huy Tập: Chiếm trọn niềm tin yêu của trẻ

Phát huy truyền thống giáo dục trong 34 năm hoạt động, Trường Mầm non Hà Huy Tập (TP.Vinh - Nghệ An) vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2016, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của bao thế hệ phụ huynh.

Lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Tọa lạc trên đường Phan Thái Ất, với khuôn viên gần 4.000m2, nằm ở trung tâm khu dân cư, Trường Mầm non Hà Huy Tập hội tụ đủ các điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường cũng như đảm bảo quy định an toàn và vệ sinh môi trường.

 Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, trong 4 năm thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường đã huy động được 1,8 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Năm học 2015 - 2016, trường huy động được 584.674.000 đồng và đã tham mưu với thành phố, ngành chức năng làm mới khu vực bếp ăn, cải tạo và xây dựng công trình vệ sinh, mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng chương trình giáo dục mầm non  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Công tác tổ chức bán trú được nhà trường quan tâm, đặc biệt từ nguồn gốc thực phẩm, giá cả  đến khâu chế biến và chia khẩu phần ăn đều đảm bảo dinh dưỡng và an toànthực phẩm. Chính vì vậy, trường không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, các cháu được học tập, vui chơi trong môi trường lành mạnh, xanh - sạch -đẹp.

Sân trường rộng thoáng mát có nhiều cây xanh, hoa...

Xác định đội ngũ giáo viên giữ vai trò then chốt trong đảm bảo, nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, các hội thi do thành phố tổ chức. Tập thể giáo viên của nhà trường rất giàu kinh nghiệm, hết lòng yêu thương trẻ, lại được đào tạo chuyên sâu về chương trình, phương pháp giáo dục mầm non mới, đặc biệt chú ý đến nhu cầu và tính cách của từng trẻ nên chất lượng dạy dỗ, chăm sóc trẻ luôn đảm bảo, được các bậc phụ huynh tin tưởng. Năm học vừa qua, 100% giáo viên của trường đạt chuẩn và được tham gia bồi dưỡng thường xuyên.

Bên cạnh đó, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ cũng được nhà trường quan tâm phát triển, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Toàn trường nghiêm túc thực hiện hiệu quả các chuyên đề “Phát triển vận động của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”, “Công tác quản lý mua sắm đảm bảo tài sản thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non”, luôn theo dõi, đánh giá trẻ hàng năm (đạt 87%).

 Để học sinh được học tập, vui chơi trong môi trường thân thiện, bổ ích, nhà trường còn tổ chức cho các bé 5-6 tuổi tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử quê hương, tổ chức có hiệu quả nhiều hội thi thiết thực như “Triển lãm tranh vẽ của bé”, “Bé vui khỏe thông minh nhanh nhẹn”… Lấy trẻ làm trung tâm, chủ động trong việc học tập của chính các em, nhà trường  chú trọng các môn học giúp bé sớm phát triển kỹ năng ngôn ngữ, sáng tạo, khả năng suy nghĩ độc lập và tự lập, mang lại sự phát triển hài hòa giữa thể chất, trí tuệ và cảm xúc.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Hiệu trưởng Trường Mâm non Hà Huy Tập, cho biết: “Cùng với sự đồng hành, hưởng ứng của hội cha mẹ học sinh, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết xây dựng của tập thể cán bộ, giáo viên, hiện nhà trường đang là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố. Không thể tránh khỏi những khó khăn, thử thách nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững và phát huy tốt hơn nữa thành tích này, luôn chiếm trọn niềm tin yêu của trẻ và là sự lựa chọn đúng đắn, đáng tin cậy của các bậc phụ huynh”.

Anh Tuấn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top