Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 11 năm 2016 | 1:2

Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 9/11, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh tiến hành khai giảng năm học 2016-2017, gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập trung tâm, 10 năm lên trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh hình thành và phát triển từ Trung tâm Dạy nghề và hướng dẫn việc làm Hà Tĩnh. Trong quá trình đó, mỗi năm, nhà trường tổ chức đào tạo nghề cho gần 5 ngàn lượt người, huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động từ 3 ngàn đến 5 ngàn lượt người; giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn du học và xuất khẩu lao động cho 1 ngàn đến 1,5 ngàn lượt người, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và xuất khẩu lao động.

Ông Nguyễn Văn Đàn - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đánh trống khai giảng năm học mới 2016 - 2017

Đơn vị là một trong những trường được tổ chức kiểm định chất lượng nghề đạt cấp độ 3 - cấp độ cao nhất. Chất lượng đào tạo nghề ngày càng khẳng định, có đến 85 - 90% học sinh sau khi tốt nghiệp (3 tháng) hệ trung cấp nghề đều có việc làm với thu nhập ổn định. Năm 2015 - 2016, trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đã hợp tác quốc tế trên lĩnh vực đào tạo và du học với Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan đặt nền tảng cho hội nhập quốc tế về đào tạo nghề…

Năm học 2016 - 2017, trường đón nhận 1.353 học viên mới vào học trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đưa số học sinh học trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại thời điểm là 2.068 học viên.

Lãnh đạo Tỉnh Hà Tĩnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể nhà trường

Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và tập thể sư phạm Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh.

Trà Giang

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top