Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 7 tháng 9 năm 2022 | 15:41

Xuất khẩu thủy sản sang Nga hồi phục, cá ngừ, cá cơm tăng mạnh

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nga đang phục hồi mạnh mẽ, dự báo cả năm 2022 sẽ đạt trên 190 triệu USD, tăng trưởng 16%.

Trong tháng 8, xuất khẩu thủy sản sang Nga tăng trưởng gần gấp đôi cùng kỳ năm 2021. Trước đó, cuộc xung đột Nga - Ukraine từ cuối tháng 2.2022 khiến cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam bị đình trệ. Tháng 3 giảm 86% và tháng 4 giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 5, xuất khẩu thủy sản sang Nga đã hồi phục dần dần đến tháng 7 bắt đầu đảo chiều, tăng 36%. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nga đạt trên 94 triệu USD, vẫn còn giảm 20%.

 

ca-ngu.jpg

 Xuất khẩu cá chỉ vàng, cá ngừ, cá cơm sang thị trường này vẫn giữ được tăng trưởng tốt.

 

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nga cho biết, khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra, hệ thống ngân hàng Nga bị phong tỏa, đồng rúp mất giá, nhưng Nga đã có những động thái phản ứng nhanh để giữ ổn định nguồn ngoại tệ. Vấn đề thanh toán khi xuất khẩu sang Nga không còn là khó khăn và dư địa thị trường vẫn rộng lớn.

Vận tải hàng hóa từ Việt Nam sang Nga đã thuận lợi hơn khi tập đoàn vận tải Nga đã mở tuyến vận tải thẳng TP.HCM - Hải Phòng - Vladivostok. Bên cạnh đó đã có một số hãng tàu khác chạy tuyến mới, việc vận chuyển nhanh, thời gian ngắn hơn. Ngoài ra có thêm hệ thống vận tải đường sắt hỗ trợ cho giao thương với Nga.

Cá tra vẫn là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất sang Nga, chiếm 22% kim ngạch, đạt gần 21 triệu USD. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu đa số sản phẩm thủy sản sang Nga đều sụt giảm thì xuất khẩu cá chỉ vàng, cá ngừ, cá cơm sang thị trường này vẫn giữ được tăng trưởng dương. Trong đó, cá ngừ tăng 97% đạt gần 16 triệu USD, cá chỉ vàng tăng 6% đạt 14,6 triệu USD, cá cơm tăng 27% đạt 4,6 triệu USD.

 

Theo Báo Thanh niên

 

 

Ý kiến bạn đọc
Top