Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 1 năm 2024 | 17:31

Đà Nẵng: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân dịp Tết

Thực hiện Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu Xuân 2024, ngày 11/01, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm theo Kế hoạch đã đề ra. Tập trung trọng điểm tất cả các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT cho biết, thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự báo tình hình người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, các sự kiện, điểm du lịch thu hút du khách đến tham quan sẽ tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham gia giao thông bình thường của người dân, dự báo tình trạng ùn tắc giao thông sẽ diễn ra tại các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, các giao lộ trọng điểm và khu vực tổ chức các sự kiện. Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông như: chở quá số người, chạy quá tốc độ, tranh giành khách, vi phạm nồng độ cồn, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, vận chuyển các loại hàng cấm… xảy ra thường xuyên, gây mất TTATGT, TTXH.

Đại tá Phan Ngọc Truyền phát biểu tại Lễ ra quân.

Đại tá Phan Ngọc Truyền phát biểu tại Lễ ra quân.

Do đó, trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đồng loạt ra quân trên các tuyến đường theo sự phân công của Giám đốc Công an TP, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông một cách thường xuyên, liên tục; thực hiện công tác điều hòa, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn trong dịp Tên Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu xuân năm 2024. “Các hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý kiên quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Đại tá Phan Ngọc Truyền nêu rõ.

Cũng theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, năm 2024, lực lượng CSGT sẽ tập trung thực hiện chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Theo đó, lực lượng CSGT từ thành phố đến quận, huyện đồng loạt ra quân, tập trung TTKS xử lý vi phạm và lập 02 chốt kiểm soát cố định tại tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Hòa Phước) và tuyến đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa bàn xã Hòa Liên).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Đại tá Trần Phòng yêu cầu CSGT toàn thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân TTKS, kết hợp tổ chức chọn 2 vị trí trên Quốc lộ 1A, tuyến đường tránh Nam Hải Vân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, thông suốt, kép kín 24/24, quyết tâm thực hiện mục tiêu kéo giảm giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Đợt này, CSGT lập 02 chốt kiểm soát cố định tại tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Hòa Phước) và tuyến đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa bàn xã Hòa Liên).

Đợt này, CSGT lập 02 chốt kiểm soát cố định tại tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Hòa Phước) và tuyến đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa bàn xã Hòa Liên).

Đại tá Trần Phòng cũng đặc biệt yêu cầu lực lượng CSGT cần tập trung tham mưu cho các cấp, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyền truyền, nâng cao ý thức của người dân về tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông trong dịp Lễ, Tết, đặt biệt là tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông với tinh thần kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, trật tự trong dịp nghỉ Lễ, Tết.

 

Anh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại Sapa

    Hôm nay (27/4), trong khuôn khổ Lễ Hội mùa hè Sapa năm 2024, du khách thích thú hoà mình vào nhiều hoạt động đặc sắc của Canaval đường phố tại nhiều tuyến phố trung tâm của thị xã Sapa (Lào Cai).

  • Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Sapa xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế năm 2024

    Hôm nay (27/4), thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế năm 2024” nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của vùng Tây Nam (Trung Quốc) và các thành phố Du lịch của các nước Đông Nam Á.

  • Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Nha Trang

    Ngày 27/4, tại quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024. Đây là chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Top