Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023 | 11:0

Đại hội Công đoàn Tạp chí Kinh tế nông thôn khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Tạp chí Kinh tế nông thôn vừa tổ chức thành công Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí.

Báo cáo tại Đại hội, ông Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn khóa IV cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023,  trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song dưới sự quan tâm lãnh đạo của Chi bộ Cơ quan Hội Làm vườn Việt Nam, Ban biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT,  sự đoàn kết của Ban chấp hành Công đoàn, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động, đoàn viên Công đoàn Tạp chí Kinh tế nông thôn đã góp phần  hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất bản, phát hành, được Hội Làm vườn Việt Nam, cơ quan quản lý báo chí đánh giá cao, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội IV đề ra.

Toàn cảnh đại hội.

Tạp chí đã tích cực vào tuyên truyền thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại, gia trại, sản xuất hàng hoá và tổ chức Hội. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, khai thác tiềm năng hiệu quả, bền vững trong phát triển nghề vườn.

Ban chấp hành Công đoàn đã bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, nhiệm vụ của Ban biên tập để phổ biến tới đoàn viên Công đoàn.

Đặc biệt, Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, người lao động. Cụ thể, Công đoàn Tạp chí Kinh tế nông thôn đã cùng Ban Biên tập thực hiện tốt các chế độ của người lao động như cán bộ, phóng viên hết thời gian thử việc, hết thời hạn hợp đồng, tiến hành ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động.

Bà Ngô Thị Anh Tuyên, Phó chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT (người thứ hai bên phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chăm lo đời sống của người lao động trong công tác trả lương và các chế độ khác theo quy định của Bộ luật Lao động nên không có đơn thư khiếu nại của người lao động. Người lao động bị ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, Ban chấp hành Công đoàn đã vận động đoàn viên tham gia, thăm hỏi đầy đủ. Tổ chức tặng quà cho các cháu nhân dịp 1/6, Trung thu, khen thưởng học sinh giỏi và có thành tích xuất sắc…

Cùng với đó, phối hợp với Ban Biên tập đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, nhân ái như: tổ chức tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh, Nghệ An… Nhà nhân ái ở Hà Tĩnh, tổ chức cho cán bộ phóng viên đi thăm viếng Nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang)...

Cũng theo ông Tùng, kết quả đạt được là vậy, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Tạp chí Kinh tế nông thôn vẫn còn một số khuyết điểm, tồn tại như: cán bộ Công đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm nên hạn chế về thời gian, năng lực; chưa tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức; thu không đủ chi nên chưa đóng đoàn phí.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn (người đứng giữa) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Tuấn cho biết, lãnh đạo cơ quan và Chi bộ luôn luôn sẵn sàng ủng hộ các hoạt của Ban chấp hành Công đoàn trên mọi phương diện kể cả về mặt tài chính.

Tuy nhiên, các hoạt động phải có kế hoạch, mong các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn khóa mới cố gắng hơn nữa, tích cực hơn nữa, cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, từ đó xin ý kiến Ban biên tập, Công đoàn cấp trên trong tổ chức thực hiện. Mong các đồng chí tổ chức tốt đối nội trong cơ quan, và quan hệ đối ngoại bên ngoài để mở rộng các hoạt động Công đoàn hơn nữa.

Ban chấp hành khóa mới cần rút ra bài học kinh nghiệm, cố gắng nhiều hơn nữa để gắn kết các thành viên, cần thì có thể mở rộng đoàn viên ở văn phòng gần Hà Nội về sinh hoạt tại cơ quan. 

Bà Ngô Thị Anh Tuyên phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, bà Ngô Thị Anh Tuyên, Phó chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT cho biết, nhiệm vụ đầu tiên của công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đời sống người lao động. Chăm lo bảo vệ quyền lợi ở đây không phải chúng ta phải đi đấu tranh mà ngay từ quy chế trong đơn vị mình, hàng năm chúng ta rà soát giúp thủ trưởng cơ quan, thủ trưởng cơ quan muốn thực hiện chính sách này thì Công đoàn thấy đúng chưa? Đủ chưa? Khi được thống nhất rồi, Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền cho công đoàn viên, trách nhiệm của chính ta là như vậy.

Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí Kinh tế nông thôn khóa V ra mắt, chụp ảnh cùng lãnh đạo Tạp chí Kinh tế nông thôn và lãnh đạo Công đoàn Nông nghiệp và PTNT.

Trong báo cáo tôi thấy, Công đoàn Tạp chí Kinh tế nông thôn làm tốt công tác từ thiện, tức là công tác nội bộ của mình đã quan tâm rồi nên mới làm công việc đó được. Nếu nội bộ mình mà đang khó khăn thì rất khó để thực hiện việc này. Rất mong đại hội bầu ra Ban chấp hành có nhiệt huyết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Bà Tuyên đề nghị Ban chấp hành Công đoàn khóa mới cần đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động, tham gia các sự kiện cho Công đoàn ngành tổ chức, phát động...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Tạp chí Kinh tế nông thôn khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 , gồm 3 đồng chí gồm: Đinh Thanh Tùng, Trưởng phòng Kỹ thuật;  Phạm Ngọc Thủy, Thư ký Phòng Phóng viên; Hoàng Thị Mận, nhân viên văn thư.

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top