Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024 | 16:33

Hải Phòng, Quảng Ninh tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 15/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), các địa phương trên địa bàn TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại TP. Hải Phòng: Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại tuyến đường cạnh Đền thờ nữ tướng Lê Chân, xã An Tiến, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng trồng cây tại tại tuyến đường cạnh Đền thờ nữ tướng Lê Chân, xã An Tiến, An Lão.

Trong không khí phấn khởi dịp đầu Xuân mới, phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của cây xanh đối với môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững. Bí thư Thành uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng người, từng ngành, để việc trồng cây xanh phải trở thành nhu cầu thường xuyên, mang lại ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống.

Cùng với đó, duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024, các quận, huyện trồng trên 600 cây các loại như: Osaka; bàng đài loan; phượng vỹ; sấu; bằng lăng; hoa gạo… Các địa phương tổ chức Lễ phát động trồng cây trang trang trọng. Phong trào tổ chức Tết trồng cây được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố quan tâm, góp phần tích cực trong nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nông thôn mới kiểu mẫu trên khắp địa bàn thành phố.

Tại tỉnh Quảng Ninh: Xuân Giáp Thìn 2024 này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 26/1/2024 về việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa và hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng nhân dân huyện Đầm Hà tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây.

Ngày 15/2, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây. Toàn tỉnh phấn đấu trồng tối thiểu 1 triệu cây tại rừng trồng tập trung và trồng cây phân tán tại khu vực đô thị, nông thôn. Trong đó, tập trung trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa có giá trị kinh tế cao, trọng tâm trồng rừng bằng lim, giổi, lát; trồng cây hoàn nguyên, phục hồi môi trường, phát triển thành rừng cây gỗ lớn đảm bảo mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng bền vững.

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra là trồng rừng tập trung dự kiến 13.250ha (trồng 1.000ha lim, giổi, lát) và trồng 950.000 cây phân tán tại khu vực đô thị, nông thôn; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% gắn với nâng cao chất lượng rừng.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top