Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2022 | 21:33

Hải Phòng sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu không thực hiện nghiêm việc chống khai thác IUU

UBND TP. Hải Phòng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của UBND thành phố về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU).

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa chủ trì cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND thành phố nghe báo cáo tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp giấy phép khai thác thủy sản và cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho tàu cá trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu không thực hiện nghiêm việc chống khai thác IUU

Hải Phòng sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu không thực hiện nghiêm việc chống khai thác IUU.

Qua nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tình hình quản lý tàu cá trên địa bàn thành phố, tập thể lãnh đạo UBND thành phố thống nhất có ý kiến giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, cùng các địa phương liên quan rà soát, tổng hợp danh sách các tàu cá chưa thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chưa thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, chưa thực hiện cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công bố công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin để chủ các phương tiện thực hiện đúng theo quy định. Trường hợp chủ tàu cá cố tình không chấp hành, xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời cập nhật, thống nhất dữ liệu quản lý tàu cá trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Giao UBND các quận, huyện có liên quan chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác minh, liên lạc, yêu cầu chủ các tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cấp giấy phép vệ sinh thực phẩm thực hiện theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển; tuyệt đối không cho các tàu cá không đủ điều kiện đi khai thác thủy sản; cương quyết tạm giữ các tàu cá đang hoạt động trên biển nhưng không đủ điều kiện theo quy định.

Tập thể lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp trọng tâm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hải Phòng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của UBND thành phố về công tác chống khai thác IUU.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top