Bão số 4 (Noru) đã gây ra mưa to, gió giật mạnh khiến nhiều ngôi nhà ở TT- Huế bị tốc mái, cột điện và cây xanh đổ gãy la liệt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 4 (bão Noru) ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (89 - 117 km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50 km tính từ tâm bão.
Bão Noru đã khiế hàng trăm ngôi nhà dân bị tốc mái.
Do ảnh hưởng của bão, tại đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Gió bão cũng đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.
Các địa phương Đồng Hới (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị), Quảng Ngãi, An Nhơn và Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hoà (Phú Yên) có giật cấp 7. Nam Đông (Thừa Thiên-Huế), Đà Nẵng có gió giật cấp 9. Trà My (Quảng Nam), An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tam Kỳ (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13. Đắk Tô (Kon Tum) có gió giật cấp 6. Pleiku (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Nhiều tuyến đường điện, cây xanh đổ gãy ra đường.
Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/9 đến 4 giờ ngày 28/9 có nơi trên 220mm như: Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 306,2mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 221,2mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 381,6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 245,4mm…
Đường điện ngã đổ chắn ra đường đi.
Bão gây nước biển dâng 1-1,5m, sóng cao 3-6m, kết hợp thuỷ triều gây ngập lụt dọc ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn 200 mm đến hết ngày 28/9 (tổng cả đợt phổ biến 400 mm, có nơi đạt 600mm), gây lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, trọng tâm thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Kon Tum.
Tại trung tâm TP. Huế cây xanh cũng đổ, gãy la liệt.
Bão số 4 đã gây ra mưa to, gió giật mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà ở Thừa Thiên- Huế bị tốc mái và đổ sập, nhiều tuyến đường điện và cây xanh cũng bị đổ, gãy la liệt. Ghi nhận đến sáng nay 8h sáng nay 28/9, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn còn mưa to với gió giật mạnh.
Lực lượng chức năng tiến hành thu dọn cây đổ.
Sau 1 đêm điều hành từ tâm bão ở Thừa Thiên- Huế, sáng sớm 28/9, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đến thăm hỏi, động viên người dân đang tránh, trú bão Noru tại trường THCS Thuận An.
Cùng đi với Phó Thủ tướng có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế và nhiều lãnh đạo địa phương.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo tỉnh TT- Huế đến thăm hỏi, động viên người dân đang tránh, trú bão Noru tại trường THCS Thuận An.
Tại đây, ngay khi gặp gỡ bà con, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt của người dân. Đồng thời nhắc nhở, tình hình thời tiết còn đang diễn biến phức tạp, vì vậy người dân cần tuân thủ những yêu cầu của chính quyền địa phương sở tại và chỉ trở lại nhà mình khi thời tiết đã bình thường trở lại. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu chính quyền địa phương dành những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để người dân an tâm, thoải mái và an toàn trong quá trình tránh, trú bão Noru.
Tiếp đó, Phó thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại tuyến đê chắn biển thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và nghe đại diện BĐBP Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương báo cáo tình hình. Theo đó, trước bão số 4 chính quyền địa phương huyện Phú Vang và các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác ứng phó, sơ tán dân nên bão đổ bộ không gây thiệt hại lớn.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.