Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023 | 10:49

Hợp tác kết nối du lịch Lào Cai với Hà Nội, Hải phòng, Hải Dương và Quảng Ninh

Tỉnh Lào Cai vừa ký kết Hợp tác phát triển trong lĩnh vực du lịch với các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.

Đây là tiền đề, cơ hội để các Hiệp hội và doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành phố dọc hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc tái kết nối, hợp tác đầu tư phát triển cùng nhau xây dựng các sản phẩm du lịch khai thác các lợi thế thúc đẩy du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng thế mạnh.

Hợp tác kích cầu du lịch giữa Lào Cai với Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn kết các chuỗi giá trị vùng miền khác nhau, phát huy những lợi thế cạnh tranh của mỗi địa phương, tạo nên những sản phẩm du lịch nổi bật kết nối Đông Bắc và Tây Bắc. Đặc biệt là việc khai thác phát triển các sản phẩm du lịch Văn hóa tín ngưỡng giữa các tỉnh Đông Bắc - Tây Bắc, phối hợp tổ chức các chương trình khảo sát (Famtrip) để xây dựng các sản phẩm du lịch, chương trình du lịch, hợp tác kích cầu du lịch văn hóa tín ngưỡng, các chương trình ưu đãi, giảm giá kích cầu du lịch.

Liên kết thu hút khách quốc tế đến với các tỉnh trong tuyến hành lang kinh tế; phối hợp triển khai các tour du lịch với thị trường Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) và các thị trường tiềm năng khác. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Lễ Ký kết hợp tác kết nối du lịch Lào Cai với Hà Nội, Hải phòng, Hải Dương và Quảng Ninh

Lào Cai là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế so sánh đặc biệt để phát triển du lịch do nằm trên trục hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với Hệ thống đường sắt, đường cao tốc và sắp tới là đường hàng không, thuận lợi kết nối Lào Cai với nhiều địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch, dịch vụ. Tỉnh Lào Cai luôn đề cao liên kết - hợp tác với các địa phương và quốc tế để phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 2023 du lịch Lào Cai là ngành kinh tế mũi nhọn đột phá, tạo tiền đề đến năm 2050 trở thành ngành kinh tế chủ đạo quan trọng  theo tinh thần Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Du lịch Lào Cai những năm qua đã đạt được những kết quả rất tích cực, là địa phương có tốc độ tăng trưởng khách du lịch và thu hút đầu tư đứng đầu khu vực Tây Bắc mở rộng, bức tranh du lịch của tỉnh có nhiều khởi sắc, nhiều mục tiêu đã đạt cao so với Đề án và Nghị quyết: Tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân hàng năm giai đoạn 2015 – 2019 trước thời điểm dịch Covid bùng phát đạt trên 21%/năm, tổng thu từ khách du lịch tăng trên 40%/năm. Năm 2022, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt 4.47 triệu lượt khách, đạt 112% so với kế hoạch năm, tăng gần 220% so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch đạt 15.840 tỷ đồng. Tính đến tháng 9 năm 2023 tổng lượng khách đến Lào Cai đạt 6,07 triệu lượt khách, bằng 101% so với kế hoạch năm.

Tại Lễ ký kết, các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp Lào Cai và các tỉnh, thành phố đã cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến để chung tay phát triển du lịch đạt hiệu quả cao nhất, bền vững nhất.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top