Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023 | 15:41

Sản phẩm du lịch quốc gia mới: Lễ hội Thành Tuyên

Sau gần 20 năm được nhân dân sáng tạo, duy trì và phát triển, Lễ hội Thành Tuyên 3 lần được Hội đồng Kỷ lục quốc gia trao bằng xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam. Năm 2023, điểm nhấn của chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội là Chương trình Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề “Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên” được tổ chức quy mô cấp quốc gia.

Mô hình từ dân

Mỗi độ Trung thu, các phố phường ở TP. Tuyên Quang lại bừng lên nhiều màu sắc bởi Lễ hội Thành Tuyên. Năm nay, TP. Tuyên Quang tổ chức cuộc thi mô hình đèn Trung thu với quy mô 101 mô hình của các tổ dân phố thuộc 15 xã, phường. Các mô hình được người dân đồng lòng sáng tạo, đảm bảo các tiêu chí mà Ban tổ chức đề ra như: sự độc đáo, mang tính giáo dục cao gắn với những câu chuyện lịch sử, văn hóa, dân gian tín ngưỡng, đời sống lao động sản xuất hàng ngày...

Ông Nguyễn Trọng Minh cẩn thận làm mô hình phục vụ khách.

Có thâm niên làm mô hình Trung thu, những năm gần đây, gia đình ông Nguyễn Trọng Minh ( tổ 12, phường Tân Quang) còn nhận làm thuê các mô hình khi có nhu cầu. Ông Minh cho biết, xuất phát từ việc yêu nghề vẽ, từ những mô hình ngoài đời tôi đã đưa vào đèn lồng. Đầu tiên làm nhỏ, sau đó cứ lớn dần, lớn dần. Năm 2023, tôi nhận làm hơn 30 mô hình cho các tổ dân phố, trung bình 15-20 triệu đồng/mô hình.

Khó khăn nhất khi làm mô hình là thời gian, khi người đặt cần gấp quá đòi hỏi phải có thời gian. Ví dụ, làm đầu rồng hết 2 - 3 ngày, trung bình mỗi mô hình làm khoảng 1 tuần mới xong. Một mô hình linh vật được cho là đẹp, trước hết là đẹp về hình thể, tỷ lệ phải tiêu chuẩn, cân đối, linh vật phải có hồn, ông Minh cho hay.

Sau 13 năm kể từ khi những mô hình đèn Trung thu khổng lồ ra đời mang dấu ấn Thành Tuyên, đến nay, Trung thu không chỉ còn là Tết của riêng thiếu nhi mà đã trở thành hoạt động văn hóa tinh thần của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng xóm 5, xã Tràng Đà chia sẻ, khi UBND xã phát động cuộc thi, xóm đã họp bàn thống nhất ý kiến, lên ý tưởng làm mô hình “Vua Quang Trung cưỡi voi đánh giặc”. Thông qua mô hình, người dân Xóm 5 muốn gửi đi thông điệp về truyền thống lịch sử yêu nước, chống giặc ngoại xâm của cha ông ta đến thế hệ trẻ ngày nay. Mô hình cũng vinh dự giành giải B trong cuộc thi và được lựa chọn để tham gia cuộc thi mô hình đèn Trung thu cấp thành phố và Lễ hội Thành Tuyên 2023.

Theo ông Đào Quang Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Thành, Trưởng Ban tổ chức cụm 1, để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, UBND các xã, phường trong cụm đã tổ chức họp, thống nhất thành lập ban tổ chức cuộc thi. Với sự chuẩn bị đầy đủ trong các khâu tổ chức, cuộc thi đèn trung thu cấp xã, phường năm nay của cụm đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa tốt trong nhân dân, du khách để tập trung hướng tới đêm hội chính diễn ra vui tươi, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đức Hồng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 5, xã Lưỡng Vượng cho biết, năm nay, ở thôn 5 làm mô hình rồng vàng. Khung xe hoàn thiện xong từ dịp 1-6 và đã đưa các cháu đi chơi khắp thành phố. Trung tuần tháng 7 mô hình đã trang trí, hoàn thiện hình dáng rồng vàng và bắt đầu cho du khách thuê để trải nghiệm. Đến giờ, thôn đã thực hiện nhiều chuyến đưa khách đi thăm trải nghiệm thành phố, với giá thuê giao động từ 50.000 – 100.000 đồng/người/chuyến, phụ thuộc đoàn đi ít hay đông. Khách thuê có cả người tại tỉnh và có cả khách từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt kiều Úc và khách nước ngoài.

Các mô hình đèn Trung thu khổng lồ đã tạo nên sự khác biệt.

Phát triển thành sản phẩm du lịch quốc gia

Mới đây, thành phố Tuyên Quang đã tổ chức cuộc thi mô hình đèn Trung thu cấp thành phố năm 2023. Cuộc thi đã lựa chọn, quy tụ 56 mô hình đèn Trung thu khổng lồ, thiết kế hoành tráng, công phu, đến từ 15 xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham gia trải nghiệm.

Đây là các mô hình tiêu biểu, đặc sắc nhất được lựa chọn  từ 101 mô hình qua các hội thi mô hình đèn của 4 cụm và 3 phường trên địa bàn thành phố. Các mô hình được xây dựng công phu, hoành tráng, mô phỏng các linh vật trong đời sống hàng ngày cũng như các nhân vật trong những câu chuyện lịch sử, dân gian, cổ tích, ngụ ngôn, tiêu biểu, đặc sắc trải qua các phần thi diễn ra tại các xã, phường và các cụm thi trên địa bàn thành phố.

Theo ông Đỗ Đình Đạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, việc xây dựng ý tưởng và làm nên các mô hình Trung thu luôn được nhân dân các thôn, xóm, tổ dân phố trên toàn địa bàn thành phố thường xuyên sáng tạo, đổi mới theo từng năm để có những mô hình mới lạ, sáng tạo, độc đáo. Thông qua cuộc thi góp phần quảng bá tiềm năng du lịch cũng như hình ảnh quê hương, con người Tuyên Quang, qua đó mở rộng giao lưu hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế.

Đến Tuyên Quang dịp Trung thu năm nay, chị Nguyễn Trần Linh Chi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) rất ấn tượng và thích thú với những mô hình đèn Trung thu khổng lồ của TP. Tuyên Quang. Chị Chi cho biết, trước đây đã biết đến Lễ hội Thành Tuyên và các mô hình đèn Trung thu khổng lồ qua tivi và mạng xã hội, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được xem trực tiếp các mô hình khổng lồ và rực rỡ như thế này. Tôi rất bất ngờ được biết các mô hình đều do nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn tự xây dựng. Các mô hình đều rất đẹp và chứa đựng những câu chuyện rất ý nghĩa.

Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức lần đầu năm 2004 và nâng lên quy mô cấp tỉnh năm 2014 và từ đó đã trở thành sự kiện văn hoá đặc sắc của tỉnh. Năm nay, Lễ hội diễn ra từ ngày 20 đến 27/9 cùng với Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 14.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang cho biết, trải qua gần 20 năm được nhân dân sáng tạo và duy trì, phát triển với 3 lần được Hội đồng Kỷ lục quốc gia trao bằng xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam gồm: “Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam”, “Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam”. Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành sự kiện văn hóa nổi bật, điểm đến hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Đề án đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên giai đoạn 2023 - 2025, với mục tiêu trọng tâm là xây dựng, phát triển lễ hội trở thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu quốc gia và quốc tế. Vì vậy, trong khuôn khổ của lễ hội năm nay sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hết sức đặc sắc, hấp dẫn, được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với quy mô khu vực và quốc gia, ông Hưng cho biết thêm.

 

Đình Tùng
Ý kiến bạn đọc
Top