Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023 | 21:37

Sức trẻ vì môi trường xanh

Việc nghiên cứu và chế tạo thành công tàu USV tự hành thông minh của nhóm sinh viên Trường Cơ khí (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho thấy khả năng sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm đưa khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

Sáng chế hữu ích này giúp khảo sát địa hình lòng sông hồ và bảo vệ môi trường nước trên phạm vi rộng một cách an toàn và tiết kiệm.

Những sáng chế hữu ích cho bảo vệ môi trường

Vào tháng 10/2022, khi cá ở hồ Tây liên tục chết, nổi trắng một góc hồ, công nhân Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội phải vất vả dọn thủ công. Trung bình mỗi ngày có cả chục ca nô đi thu gom cá chết cũng như dọn sạch các loại rác thải. Với diện tích mặt nước lớn, việc thu gom cá chết và rác thải rất vất vả.

Từ quan sát thực tiễn, đội The F.I.R.S.T. (viết tắt cho Flexible Intelligent Reliable and Sustainable Technology, với ý nghĩa mang tới các giải pháp linh hoạt, thông minh và bền vững, mang lại giá trị cho người dùng) gồm 5 thành viên: Nguyễn Xuân Dũng, Văn Đình Hoàng, Võ Trung Kiên, Cao Thị Quỳnh Trâm và Đặng Văn Hoài, của Trường Cơ khí, đã nảy ra ý tưởng nghiên cứu tàu không người lái thông minh phục vụ cho việc quan trắc sông ngòi cũng như thu gom rác thải trên mặt nước.

Các thành viên của đội The F.I.R.S.T. với sản phẩm tàu USV tự hành thông minh.

Sinh viên Cao Thị Quỳnh Trâm cho biết, để giám sát và xử lý chất lượng môi trường sông, hồ, cần các công việc khảo sát độ sâu, phân tích mẫu nước và thu dọn rác. Tất cả các công việc này hiện đang được thực hiện bằng phương pháp thủ công, không chỉ gây tốn kém tiền bạc, công sức mà còn tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn cho con người. Vì vậy, sáng chế tàu USV tự hành thông minh của đội là thiết bị tích hợp ba tính năng đo độ sâu, lấy mẫu nước và thu vớt rác thải.

Theo thành viên The F.I.R.S.T. Nguyễn Xuân Dũng, sản phẩm tàu USV của đội là giải pháp linh hoạt cho nhiều ứng dụng bao gồm đo đạc, khảo sát địa hình lòng sông hồ, vớt rác tự động. Với thiết kế mô đun hóa, tàu có thể được trang bị mô đun phù hợp với nhiệm vụ cần thực hiện. Mô đun này sau đó có thể được thay thế để thực hiện nhiệm vụ khác.

Tàu USV tự hành thông minh có nhiều ưu điểm như thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và dễ dàng hoạt động trên sông, hồ, đặc biệt là tại những vùng nước ô nhiễm và nguy hiểm. Tính năng nổi bật của tàu USV là khả năng tự động tính toán tuyến đường di chuyển phù hợp dựa trên yêu cầu của người dùng, khả năng tự động bám theo quỹ đạo một cách chính xác và ổn định để thực hiện các nhiệm vụ tại các tuyến đường, tọa độ theo yêu cầu. Trong quá trình di chuyển, công nghệ tự động phát hiện và tránh vật cản giúp tàu hoạt động một cách an toàn, đồng thời có thể xây dựng lại bản đồ vật cản khi có yêu cầu của người dùng.

“Sản phẩm được các thành viên nghiên cứu rất kỹ trong việc đưa ra định hướng phát triển tối ưu trên thị trường, an toàn cho người sử dụng, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực” - Võ Trung Kiên cho biết.

Cần thương mại hóa sản phẩm

Các thành viên The F.I.R.S.T. từng gặp khá nhiều khó khăn trong các công đoạn, từ thiết kế, chế tạo cơ khí, tới chế tạo mạch điện tử, lập trình nhúng và lập trình giao diện người dùng. Việc nghiên cứu thị trường cũng là một khó khăn lớn bởi đây không phải sản phẩm quen thuộc, khách hàng mang tính đặc thù cao.

“Sự kết hợp nhuần nhuyễn đa lĩnh vực chuyên ngành đã giúp phát triển đa dạng các tính năng thông minh cho sản phẩm của đội, đó chính là sự nỗ lực học hỏi không ngừng để thích nghi mỗi khi làm quen với công nghệ mới trong các bài toán về kỹ thuật. Để tạo ra sự thân thiện với người dùng, sản phẩm đã được các thành viên nghiên cứu rất kỹ lưỡng trong việc đưa ra định hướng phát triển tối ưu trên thị trường” - sinh viên Cao Thị Quỳnh Trâm cho biết.

Theo sinh viên Nguyễn Xuân Dũng, đội The F.I.R.S.T hy vọng có thể hoàn thiện và đưa tàu USV ra thị trường vào năm 2025. “Sáng chế này khắc phục được sự lạc hậu của các phương pháp quan trắc truyền thống tại nước ta. Hy vọng sản phẩm sẽ giúp giải quyết được vấn đề ô nhiễm nguồn nước, giúp được người dân hay cơ quan chức năng nhằm tiết kiệm chi phí và an toàn” - Nguyễn Xuân Dũng bày tỏ.

Phó Giáo sư Huỳnh Đăng Chính, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Đề án tàu USV tự hành thông minh đã đoạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách khoa năm 2022 dành cho sinh viên khối các trường kỹ thuật trong cả nước. Sản phẩm đã thể hiện tính nghiêm túc trong nghiên cứu ứng dụng khoa học và khả năng sáng tạo mạnh mẽ, có thể nghiên cứu ở hướng chuyên sâu cao hơn để ứng dụng trong thực tế và thương mại hóa.

Có thể thấy, sáng chế của nhóm sinh viên Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội rất hữu ích, thiết thực, thể hiện khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, vận dụng tri thức và công nghệ mới để tạo ra sản phẩm hướng đến phục vụ cộng đồng. Nếu thương mại hóa thành công, dự án sẽ giúp giải quyết được vấn đề ô nhiễm nguồn nước, tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Nhóm bạn trẻ tình nguyện vớt rác trên những con sông

Hà Nội Xanh là dự án được hai bạn trẻ Nguyễn Tiến Huy và Lê Minh Hiếu thành lập. Sinh sống và làm việc tại Hà Nội, hai chàng trai nhận biết được mức độ ô nhiễm ở trên các dòng sông, mương. Từ đó, họ nhen nhóm lên ý định thành lập nhóm với mong muốn đóng góp một chút công sức của bản thân để bảo vệ môi trường, làm đẹp cho Thủ đô.

Đều đặn 4 lần 1 tuần, nhóm Hà Nội Xanh lại bắt tay vào việc ngâm mình dưới những khu vực sông, kênh rạch được coi là điểm nóng ô nhiễm của thành phố để dọn rác. Hiện nhóm đã tổ chức trên 20 buổi làm vệ sinh các con sông trong khu vực nội thành như Tô Lịch, La Khê, Linh Đàm,…

Thành lập từ tháng 12 năm 2022, nhóm ban đầu chỉ có 2 thành viên nhưng sau quá trình thực hiện video, clip và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, nhóm đã được nhiều bạn trẻ quan tâm và biết đến. Hiện tại, số lượng thành viên của nhóm tăng lên con số 170 thành viên. Đa số là các bạn học sinh, sinh viên đang đi học, vừa ra trường mới đi làm tranh thủ thời gian rảnh để hỗ trợ nhóm.

Các bạn trẻ tham gia dọn rác, nhặt túi nilông tại khu vực sông Tô Lịch

Công việc dọn rác được tranh thủ vào những thời gian rảnh của các thành viên trong nhóm. Thời gian hoạt động dọn rác của các ngày trong tuần sẽ là khoảng từ 13h đến 17h chiều, còn cuối tuần sẽ là từ 9h sáng cho đến chiều. Sau mỗi buổi lao động nhóm bạn trẻ thu về được 400kg rác thải. Nhiều phế thải như túi nilon, nệm, quần áo, bàn thờ, lâu không dọn, nằm sâu dưới bùn, nhóm phải mất rất nhiều công sức mới kéo lên được.

Vào thời điểm mới bắt đầu, nhóm cũng gặp phải nhiều khó khăn, thử thách. Anh Huy chia sẻ: “Đối với tất cả những thành viên tham gia, ban đầu mình chỉ chuẩn bị được cho các bạn dụng cụ, đồ bảo hộ còn sơ sài, chưa đủ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho từng cá nhân. Hơn hết, dụng cụ cũng chỉ hỗ trợ được một phần nào đó còn các bạn tham gia vẫn phải trực tiếp lội xuống các dòng kênh, mương ô nhiễm. Những ngày đầu, nhiều thành viên của nhóm khi về nhà ốm sốt rất nhiều.”

Tất cả những thành viên tham gia Hà Nội Xanh đều chung một tình yêu với môi trường, mong muốn Thủ đô trở nên xanh - sạch - đẹp. Đồng thời mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng và thế hệ trẻ sau này.

Bạn Huyền (21 tuổi, tình nguyện viên của nhóm) chia sẻ: “Hiện tại, mình đang học tập ở Hải Phòng, tuy khoảng cách di chuyển khá xa nhưng khi thấy những video, clip anh chị nhóm Hà Nội Xanh chia sẻ trên mạng xã hội, mình đã rất hào hứng và ngỏ lời tham gia ngay lập tức. Bởi lẽ bản thân mình luôn mong muốn được góp sức vào công cuộc bảo vệ môi trường đang ngày càng ô nhiễm”.

Sau 3 tháng hoạt động, những đoạn sông ô nhiễm mà nhóm đã đi qua thu về chuyển biến tích cực. Nhóm cho biết cách đây tầm 2-3 hôm đã thực hiện đi khảo sát lại các khu vực đã làm dự án, hiện tình trạng rác thải trôi trên các dòng sông đã giảm rất nhiều. Người dân dần ý thức hơn, không còn vứt rác bừa bãi xuống dưới sông. Bên cạnh đó, cơ quan được giao trách nhiệm bảo vệ những dòng sông ấy cũng có những biến chuyển mới. Đây là nguồn động lực rất lớn để nhóm tiếp tục triển khai các dự án bảo vệ môi trường.

Chia sẻ về dự án 6 tháng đầu năm 2023, nhóm cho biết sẽ tiếp tục dọn dẹp ở những con kênh, rạch ở khắp Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, nhóm sẽ bổ sung thêm kế hoạch tuyên truyền người dân phân loại rác vô cơ và hữu cơ. Tại những nơi ô nhiễm hay địa điểm người dân thường xuyên vứt trộm rác, nhóm sẽ cho đặt các thùng rác công cộng để hạn chế lượng rác thải vứt xuống sông. Trong tương lai, nhóm mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của người dân và cơ quan ban ngành có liên quan để giúp nhóm có thể thực hiện tốt các dự án đã đề ra.

 
Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top