Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2024 | 9:4

Thanh Hoá: Khai mạc Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao

Tối ngày 23/3, tại sân vận động huyện Quan Hoá, Sở Văn hoá thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cùng lãnh đạo Sở VH,TT&DL, huyện Quan Hóa tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, du khách và khoảng 300 diễn viên, nghệ nhân, đến từ các huyện Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân.

Đây là chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật thường niên phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, nhằm nâng cao mức hưởng thụ và đời sống văn hóa; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm nết văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc diễn ra tại lễ khai mạc. 

Bên cạnh đó, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, nơi giao thương văn hóa, trao đổi các sản phẩm, sản vật, ẩm thực đặc trưng tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa; góp phần giữ gìn vốn văn hóa truyền thống, quảng bá, giới thiệu những tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch 11 huyện miền núi nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Chương trình nghệ thuật tại liên hoan năm nay, song song các hoạt động văn nghệ dân gian; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số của địa phương là chương trình nghệ thuật hoạt cảnh tái hiện “Hang Co Phương - Khúc tráng ca bất tử”, nơi 11 dân công hỏa tuyến đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.

Ngoài ra, tái hiện lại không gian Phiên chợ vùng cao của từng địa phương. Trưng bày, giới thiệu, quảng bá đến nhân dân những sản phẩm văn hóa và quảng bá du lịch đặc trưng của các địa phương; sản phẩm đặc sản truyền thống, sản phẩm đồ dùng, vật dụng, sản phẩm OCOP (khung dệt thổ cẩm, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ dân tộc…) và những sản phẩm, ẩm thực truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

 Ông Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hoá phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hoá nhấn mạnh, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao là hoạt động văn hóa quan trọng, thường niên, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, Nhân dân các dân tộc ở khu vực miền núi của tỉnh.

Liên hoan cũng là dịp để huyện Quan Hóa nói riêng, các huyện miền núi xứ Thanh nói chung giới thiệu, quảng bá phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá, tiềm năng, thế mạnh về du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tới thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của Phiên chợ vùng cao, thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, sau đêm khai mạc đến ngày 25/3, sẽ diễn ra nhiều chương trình hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: thi diễn chương trình văn nghệ dân gian; thi không gian văn hóa Phiên chợ vùng cao; trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của các địa phương; trình diễn ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; bay dù lượn...

 

Lê Thức
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top