Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Quảng Ngãi phối hợp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội…
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Quảng Ngãi vừa tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.
Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi và NHCSXH ký kết chương trình phối hợp
Theo đó, hai đơn vị đã thông qua các nội dung phối hợp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội; triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng xã hội; vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.
Hai đơn vị đã thống nhất định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả hoạt động hợp tác về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và NHCSXH Quảng Ngãi. Hằng năm, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổ chức thực hiện và sau 03 năm, 05 năm tiến hành tổng kết và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.
Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Bùi Đức Thọ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm giữa các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương và NHCSXH các cấp trong tỉnh.
Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bùi Đức Thọ phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Bùi Đức Thọ đề nghị 2 đơn vị cần phải phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tập trung làm tốt hơn nữa một số nội dung cụ thể sau.
MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với NHCSXH Quảng Ngãi nghiên cứu mở tài khoản tại NHCSXH cấp tỉnh, huyện để làm cơ sở tiếp nhận nguồn lực đóng góp “Quỹ vì người nghèo” và một số nội dung khác; phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình ký kết. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo tập trung tuyên truyền phổ biến những nội về tín dụng, chính sách xã hội đến người dân trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn huy động nguồn lực cho “Quỹ vì người nghèo”; phối hợp với NHCSXH Quảng Ngãi tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực bổ sung thêm đồng vốn nhằm thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với cao điểm gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thúc đẩy công tác giám sát, phản biện xã hội về những vấn đề liên quan đến tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trao tặng kinh phí để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, có công với cách mạng
Sau lễ ký kết, 2 bên xây dựng kế hoạch thực hiện; tích cực trao đổi thông tin để triển khai hiệu quả các nội dung chương trình đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phát huy vai trò ủy thác tín chấp vay vốn của các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh các chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách; thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách vay vốn; ưu tiên nguồn lực cho các hộ đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vốn tín dụng chính sách; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau.
Vừa qua, Câu lạc bộ Thiện nguyện Ấm tình yêu thương đã trao tặng 2.000 đầu sách và tài trợ kinh phí nâng cấp thư viện thành thư viện thân thiện, tạo thêm cảm hứng và thói quen đọc sách cho các em học sinh của 2 trường miền núi, đó là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Hòa và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Ngày 24/7, tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tại Kỳ họp lần thứ 46, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Vishal V. Sharma đã thông qua Quyết định số 46 COM 7B.43, chính thức đồng thuận với các nội dung đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.