Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2019 | 14:58

Bản hùng ca Tháng Tám trên quê hương Hà Tĩnh

Những ngày này ở quê hương Hà Tĩnh, hòa trong những bài ca, những bộ phim tài liệu là rất nhiều câu chuyện đấu tranh, giành chính quyền ở Can Lộc, Hương Sơn, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh và nhiều miền quê khác được các cán bộ lão thành cách mạng kể lại…

1.jpg
Cùng với nhiều thành tựu đáng ghi nhận khác, Hà Tĩnh là điểm sáng của cả nước trong XDNTM với nhiều “miền quê đáng sống”.

Âm vang truyền thống cách mạng

95 năm tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, cụ Phạm Quý Hậu là nhân chứng hiếm hoi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 còn sống ở thôn Lâm Trung (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn).

Dù mắt đã mờ, chân đi không vững nhưng trong câu chuyện, dòng cảm xúc về những năm tháng tuổi trẻ sục sôi hào khí của mùa Thu Tháng Tám lịch sử vẫn vẹn nguyên trong lòng người thương binh. Giây phút thiêng liêng mà cụ không thể quên được có lẽ là thời điểm giơ cao Cờ đỏ búa liềm giành lại chính quyền, giành lại mỗi tấc đất ngay trên chính quê hương.

Lịch sử ghi lại rằng, trước khi chính thức giành chính quyền thì ở Hà Tĩnh, phong trào biểu tình, tuần hành của dân chúng  đã khiến bộ máy chính quyền địch từ tỉnh đến huyện, xã đã nhanh chóng tê liệt. Các công xưởng nằm im chờ đợi. Bọn quan lại tay sai của Nhật hoang mang, nhiều tên bỏ chạy hoặc tìm cách liên lạc với Việt Minh. Nhiều đồn binh của địch đóng cửa bất động… Nhận biết thời cơ ngàn năm có một đã đến, giờ khắc thiêng liêng của lịch sử dân tộc đã được các chiến sỹ cách mạng và quần chúng nhân dân chớp lấy. Ngày 16/8/1945, huyện đường Can Lộc bị chiếm và ngày 17/8, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng ở huyện. Đây là điểm mở đầu cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Tĩnh.

Sau “phát súng” đầu tiên ấy, ở Thạch Hà, Cẩm Xuyên, không khí càng trở nên sục sôi. Dân chúng khắp nơi với giáo mác, gậy gộc, cờ đỏ đã kéo đến bao vây uy hiếp tinh thần khiến chính quyền địch ở huyện sụp đổ và xin nộp giấy tờ, sổ sách, súng ống, đạn dược cho Ủy ban khởi nghĩa.

 

2.jpg

Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nâng cao, người dân Hà Tĩnh càng rạng ngời trong những “mùa no ấm”.

 

Cùng lúc đó, ở thị xã Hà Tĩnh, cuộc mít tinh lớn nhằm biểu dương lực lượng và trấn áp kẻ thù cũng đã thành công rực rỡ. Toàn thị xã rung chuyển. Tuy chính quyền địch chưa thật sự bị đánh bại nhưng cả bầu trời và mặt đất đều đã thuộc về quần chúng, thuộc về cách mạng.

Khí phách cách mạng ấy cùng với truyền thống từ ngàn xưa đã tái hiện và hun đúc nên tinh thần đấu tranh bền bỉ của nhân dân Hà Tĩnh trong những cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ về sau. Để Hà Tĩnh lại ghi tên vào lịch sử đất nước bằng những làng K130, bằng Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại cùng những anh hùng như 10 cô gái Đồng Lộc, La Thị Tám, Nguyễn Tiến Tuẫn, Uông Xuân Lý…

Lộ trình mới thêm những “cú hích”

Về Hà Tĩnh những ngày mùa Thu tháng Tám, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ nét trên vùng quê cách mạng này. Sắc xanh sinh sôi, màu vàng no ấm, từ các xã miền núi đến đồng bằng đang ra sức thi đua thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), NTM kiểu mẫu…

Hà Tĩnh từ địa phương thuần nông, nay trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn. Hệ thống hạ tầng kĩ thuật được đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa… có nhiều bước phát triển, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

3.jpg
Ngã ba Đồng Lộc năm xưa giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

 

Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay như: “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”; “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; duy trì và phát huy hiệu quả, tác dụng của các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các phong trào thi đua chuyên đề trong các ngành, các đoàn thể gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, khẳng định: “Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh luôn đoàn kết, nỗ lực không ngừng, tạo ra một diện mạo mới cho quê hương. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được triển khai sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn, tạo động lực, sức mạnh to lớn. Phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nỗi, thiết thực, sáng tạo, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực”.

 

4.jpg
Vùng đất đói nghèo lạc hậu Kỳ Anh năm xưa, giờ đây trở thành khu công nghiệp sôi động của Hà Tĩnh.

 

Thêm một mùa Thu lịch sử nữa đi qua trong tiến trình lịch sử quê hương. Bằng khí phách cách mạng kiên trung, anh dũng, ngày nay, các thế hệ người dân Hà Tĩnh đang gắng công học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, tiếp tục ghi tên vào những trang sử mới của dân tộc.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top