Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 7 năm 2021 | 22:13

Bán xe không giao giấy tờ, Phó trưởng phòng giao dịch một ngân hàng bị tố lừa đảo

Mặc dù đã nhận đủ tiền bán xe, thế nhưng hơn 1 năm không bàn giao giấy tờ, ông Đàm Duy Ngọc, Phó trưởng phòng giao dịch một ngân hàng bị tố có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn gửi đến Kinh tế nông thôn, bà Nguyễn Hồng Hạnh (Xuân Phương, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khoảng tháng 10/2019, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng, bà đã gặp và làm việc với ông Đàm Duy Ngọc về nội dung vay vốn. Thời điểm này, ông Ngọc là Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng ở số 39 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngày 05/03/2020, ông Ngọc nói cần tiền, muốn bán chiếc xe Range Rover màu đỏ BKS 30E-01018 với số tiền 1.070.000.000 đồng (một tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng).

Do đang có nhu cầu đi lại, bà Hạnh đồng ý mua chiếc xe này, tuy nhiên, tại thời điểm viết giấy bán xe, ông Ngọc chỉ giao xe mà không giao giấy tờ xe. Lý do ông Ngọc đưa ra là “giấy tờ xe đang bị công an giữ”.

bán-xe-1.jpg
Giấy bán xe giữa ông Ngọc và bà Hạnh.

 

Mặt khác, theo thỏa thuận trong giấy bán xe, ông Ngọc hứa sẽ trả giấy tờ xe chậm nhất trong vòng 10 ngày (tức ngày 15/03/2020), nếu có nhu cầu mua lại, ông Ngọc sẽ trả lại bà Hạnh số tiền 1.070.000.000 đồng trên và bà Hạnh có trách nhiệm trả lại xe theo đúng hiện trạng bàn giao cho ông Ngọc. Do tin tưởng công việc và chức vụ mà ông Ngọc đương nhiệm, bà Hạnh đồng ý cho ông Ngọc “nợ” giấy tờ xe.

Đến lịch hẹn 10 ngày sau, bà Hạnh không thấy ông Ngọc đưa giấy tờ xe như đã hứa, bà Hạnh có gọi điện, nhắn tin nhưng ông Ngọc liên tục khất lần và không nghe máy.

Linh cảm chẳng lành, bà Hạnh quyết định tìm hiểu về nguồn gốc chiếc xe. Bà ngã ngửa ra rằng, ông Ngọc không phải là chủ chiến xe trên mà là bà Đ.T.H, sinh năm 1967, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đáng chú ý,  chiếc Ranger Rover Evoque  đang được thế chấp tại một chi nhánh của Ngân hàng Á Châu (ACB) từ năm 2017.

Bức xúc vì việc này, ngày 13/4/2021, bà Hạnh đã làm đơn tố cáo ông Ngọc tới Công an quận Nam Từ Liêm với nội dung ông Ngọc có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là số tiền 1,07 tỷ đồng. Đơn vị này đã tiếp nhận và thụ lý vụ việc.

Tiếp đó, ngày 23/5/2020, bà Đ.T.H lại thực hiện việc ủy quyền toàn quyền quyết định, sử dụng chiếc xe này cho một người khác tên N.T.T, sinh năm 1973, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

1625473260-z2584903659904e839ae25e00a7743a12205878bd6006d.jpg
Chiếc xe ô tô Ranger Rover dòng Evoque ông Ngọc bán cho bà Hạnh.

 

Trong quá trình các cơ quan chức năng đang giải quyết vụ việc, ông Ngọc cùng một số người, trong đó một người được cho là bà N.T.T đã đến trụ sở doanh nghiệp của bà Hạnh làm việc. Theo bà Hạnh, những người này cho rằng, ông Ngọc không phải chủ xe, đề nghị bà Hạnh bàn giao lại chiếc Ranger Rover Evoque. Tuy nhiên, bà Hạnh thẳng thừng từ chối làm việc và mời những người này ra khỏi trụ sở.

Trong Thông báo số 161/TB-CNĐA ngày 03/06/2021 về việc giải quyết đơn thư, ông Đào Hồng Nam, Phó giám đốc chi nhánh ông Ngọc công tác khẳng định, ông Đàm Duy Ngọc hiện là Phó trưởng phòng giao dịch Tây Hồ.

Đại diện Chi nhánh Ngân hàng cho rằng, việc mua bán xe ô tô giữa ông Đàm Duy Ngọc và bà Nguyễn Hồng Hạnh (nếu có) là quan hệ dân sự giữa hai bên, vì vậy, không thuộc thẩm quyền giải quyết của ngân hàng.

Do vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà Hạnh có thể liên hệ, gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền như cơ quan Công an hoặc khởi kiện ra Tòa, để được hỗ trợ và giải quyết.

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
Top