Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020 | 15:15

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4: Tôn vinh 33 điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã vinh danh, tặng bằng khen và vòng nguyệt quế cho 8 tập thể và 25 cá nhân đặc biệt xuất sắc.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, 46 năm ngày thành lập Quân đoàn 4 (20/7/1974 - 20/7/2020); thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Bình Dương, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 vừa tổ chức tuyên dương gương thanh niên, phụ nữ điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020.
 
Dự chương trình có đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy Quân đoàn 4; đại tá Đặng Văn Năng, Phó Tư lệnh Quân đoàn và đại diện Ban Phụ nữ, Ban Thanh niên Quân đội cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ.
2_hm5a0782.jpg
Các gương điển hình tiên tiến giao lưu với cán bộ, chiến sĩ dự chương trình tuyên dương

 5 năm qua, với sự triển khai toàn diện, tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, việc thi đua “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Quân đoàn 4 đã trở thành nền nếp và tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh thi đua xung kích, gắn với phong trào “Thi đua quyết thắng”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đột kích vào từng nhiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần giúp quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nhiều phong trào, mô hình hay được triển khai như: “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Bát nước thao trường”; “Đường kim mũi chỉ, quân sĩ hài lòng”… Từ đó, xuất hiện nhiều gương sáng trong nghiên cứu khoa học; sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tăng gia sản xuất; giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; giúp dân xóa đói, giảm nghèo...

1_hm5a0951.jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 chụp ảnh với các gương điển hình tiên tiến

Bên cạnh luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, nhiều nhiệm vụ mới, đột xuất đều được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên thi đua hoàn thành xuất sắc. Tiêu biểu như: tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan; xây dựng công trình Quốc phòng nơi biên giới; xông pha trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Trong chương trình tuyên dương, nhiều gương điển hình đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nghị lực, quyết tâm, cách nghĩ, cách làm mẫu mực trong việc học tập làm theo Bác, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới cán bộ, chiến sĩ trong quân đoàn.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã vinh danh, tặng bằng khen và vòng nguyệt quế cho 8 tập thể và 25 cá nhân đặc biệt xuất sắc.
Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top