Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021 | 10:33

Bột đá băng giúp phát triển nông nghiệp xanh

Băng tan do nóng lên toàn cầu có thể là chìa khóa để nông dân canh tác hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường.

Trên một bờ biển gần Thủ đô Nuuk của Greenland, nhà khoa học địa phương Minik Rosing đã chỉ ra một nghịch lý khi các sông băng thu hẹp: một trong những hậu quả đáng báo động nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu lại có thể đưa ra giải pháp hạn chế ảnh hưởng của chính nó.

“Đó là một loại vật liệu kỳ diệu!”, Rosing nói về loại phù sa siêu mịn lắng đọng khi các dòng sông băng tan chảy, được gọi là bột đá băng. Mỗi năm có khoảng 1 tỷ tấn bột đá băng lắng đọng trên hòn đảo lớn nhất thế giới, Greenland. Loại phù sa này có thể nghiền nát dễ dàng thành các hạt có kích thước nano.

 

bột-đá-băng-có-thể-dễ-dàng-nghiền-nát-thành-các-hạt-có-kích-thước-nano-ảnh-reuters.jpg
Bột đá băng có thể dễ dàng nghiền nát thành các hạt có kích thước nano. Ảnh: Reuters

 

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Copenhagen của Đan Mạch do Rosing dẫn đầu đã tạo ra một loại bùn giàu chất dinh dưỡng từ bột đá băng, giúp tăng sản lượng nông nghiệp khi bón vào đất và hấp thụ carbon dioxide từ không khí.

Các nhà khoa học tại hãng sản xuất bia đa quốc gia Carlsberg cũng nghiên cứu và chỉ ra việc bổ sung 25 tấn bột đá băng trên 1ha đất nông nghiệp đã làm tăng 30% năng suất cây trồng trên các cánh đồng lúa mạch ở Đan Mạch.

Tương tự, nhóm nghiên cứu từ Đại học Ghana cũng thành công trong việc tăng năng suất ngô lên 30% bằng cách sử dụng bột đá băng để bù đắp tác động của mưa và nắng nóng trên đất nông nghiệp cằn cỗi.

Kích thước nano của các hạt phù sa cho phép thực vật tiếp cận với nhiều chất dinh dưỡng hơn, bao gồm kali, canxi và silic, so với đất trồng trọt thông thường.

Rosing cùng cộng sự đang kêu gọi các nguồn đầu tư để có thể tiến hành thử nghiệm thực địa trên quy mô lớn ở Đan Mạch và Ghana trong ba năm tới. Nhóm cũng có kế hoạch thử nghiệm vật liệu này trên các loại đất khác ở Australia, Pháp, Italy và Mỹ.

Ý tưởng áp dụng đá hạt mịn vào đất canh tác không phải mới. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các sản phẩm phụ từ mỏ khai thác có thể cải thiện chất lượng đất, nhưng phương pháp mới thu hút sự quan tâm lớn vì có thêm lợi ích hấp thụ CO2.

Khi bột đá hòa tan trong nước mưa và giải phóng các chất dinh dưỡng, nó tạo ra một phản ứng hóa học để khóa carbon dioxide từ khí quyển. Dung dịch này sau đó được rửa trôi và cuối cùng lắng đọng dưới đáy biển dưới dạng các khoáng chất carbonat.

Tính toán chi tiết chưa được thực hiện, nhưng các thử nghiệm của Đại học Copenhagen cho thấy, 1 tấn bột đá băng có thể hấp thụ 250 - 300 kg CO2 khi bón vào các cánh đồng.

Với một lượng lớn có sẵn trên các bờ biển của Greenland, Rosing tin rằng, bột đá băng là  giải pháp thay thế bền vững cho phân bón thông thường và giúp giảm phụ thuộc vào các nguồn cung cấp bụi đá từ khai thác mỏ.

“Thật tốt nếu có thể sử dụng nó để thay thế cho các chất dinh dưỡng như phốt pho, thứ dự kiến cạn kiệt sau 50 - 100 năm nữa”, nhà khoa học cấp cao Pai Rosager Pedas tại phòng thí nghiệm nghiên cứu của Carlsberg nhấn mạnh.

 

Đoàn Dương (Theo Reuters)
Ý kiến bạn đọc
  • Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Về Điện Biên những ngày đầu tháng 3, chủ ý đi ngắm hoa ban trắng và tham quan vùng đất anh hùng, nhưng đi loanh quanh thế nào lại gặp nhân duyên, đó là bà chủ farm Nguyễn Thị Lan Hương, người sáng lập Cara Farm ở bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

Top