Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016 | 1:25

Chăn nuôi bò, hướng đi mới ở Ia H’Drai

Vài năm trở lại đây, người dân trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Kon Tum) từng bước đa dạng hoá cơ cấu giống cây trồng - vật nuôi; trong đó, phát triển chăn nuôi bò là hướng đi đang được nhiều hộ gia đình lựa chọn.

Các gia đình đầu tư  làm chuồng nuôi nhốt bò cẩn thận.

Theo thống kê của UBND huyện  Ia H’Drai, tổng đàn bò toàn huyện hiện có khoảng 270 con, tập trung ở hai xã Ia Dal và Ia Dom. Phong trào nuôi bò ở Ia H’Drai mới chỉ phát triển khoảng 2 năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi có sự tiếp sức từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH.

Gia đình ông Trần Minh Quỳnh (thôn 2) là một trong những hộ đầu tiên trong xã Ia Dom mạnh dạn đầu tư nuôi bò, hiện đang có 5 con. Ông Quỳnh cho biết: “Chăn nuôi trâu, bò là công việc đã quen thuộc với tôi từ khi còn ở quê, vào đây thấy nguồn thức ăn dồi dào cũng muốn nuôi vài con bò, nhưng ngặt nỗi kinh tế gia đình còn khó khăn, không có vốn liếng đầu tư nên đành chịu. Cuối năm 2014, tôi được NHCSXH cho vay 30 triệu đồng, góp thêm tiền tích luỹ của gia đình, tôi mua được 3 con bò nái, năm ngoái tăng thêm 2 bê con. Nuôi bò không khó lắm, thức ăn cũng dễ dàng bởi nguồn cỏ có sẵn, chỗ chăn thả rộng rãi mà lợi nhuận cũng rất khá”.

Cũng giống như ông Quỳnh, nhiều gia đình ở thôn 2 đã mạnh dạn vay vốn đầu tư nuôi bò. Hộ nào ít vốn thì mua 1 con, hộ có điều kiện thì nuôi 2-3 con bò sinh sản. Hiện, người dân vẫn nuôi bò theo hướng chăn thả truyền thống, tận dụng nguồn cỏ tự nhiên. Tuy nhiên, một số hộ cũng bắt đầu tìm hiểu và tính đến phương án trồng cỏ nuôi bò để chủ động hơn về nguồn thức ăn.

Gia đình chị Lương Thị Nhơn (thôn 3) cũng là một trong những hộ đầu  tiên đưa con bò vào chăn thả ở xã Ia Dal. Năm 2014, chị được vay 20 triệu đồng từ NHCSXH, cộng với số tiền tích luỹ của gia đình, chị quyết định mua một cặp bò nái. Đến giờ, đàn bò nhà chị đã có 4 con, tổng giá trị lên tới hơn 60 triệu đồng. “Nuôi bò tương đối nhàn, bình thường, buổi sáng mình đi làm dắt luôn bò ra thả ngoài rẫy, chiều lùa về chuồng, khi nào mưa gió thì mới phải cắt cỏ thôi. Nhà mình tính sẽ phát triển đàn bò lên khoảng 4 - 5 con bò cái, bê con sinh ra sẽ nuôi thành bò thịt để bán. Bây giờ, chi tiêu hằng ngày thì đã có lương công nhân của hai vợ chồng, còn nguồn thu từ chăn nuôi để tích luỹ làm nhà”, chị Nhơn chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Dal, Rơ Châm Luy cho biết: Người dân xã Ia Dal không xa lạ gì với việc chăn nuôi bò nên khi được Nhà nước hỗ trợ vốn vay ưu đãi, họ mừng lắm, nhà nào cũng rủ nhau mua bò để nuôi. Đàn bò ở đây toàn là giống địa phương, vốn đầu tư ban đầu ít, bò có sức đề kháng tốt, thích hợp với khí hậu khắc nghiệt. Việc mở rộng chăn nuôi vừa giúp các gia đình có thêm thu nhập vừa có nguồn phân bón để trồng lúa, bắp...

Phong trào nuôi bò ở Ia H’Drai đang phát triển mạnh, nhưng điều mà các cấp, ngành và nhiều gia đình còn băn khoăn, lo lắng là hiện tại nguồn bò giống đều do các hộ tự tìm, chưa được kiểm soát về chất lượng; người dân chưa có điều kiện tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi mới, các chương trình phòng chống dịch bệnh nên dễ xảy ra rủi ro. Bên cạnh đó, đầu ra cho hàng hoá cũng là điều mà người dân băn khoăn bởi Ia H’Drai là địa bàn vùng sâu, vùng xa, ít thương lái biết đến nên khi lượng bò xuất bán nhiều cũng gặp nhiều khó khăn...

Dù vẫn còn khó khăn, số lượng đàn bò ở huyện biên giới Ia H’Drai chưa thực sự nhiều, nhưng việc mở rộng phát triển chăn nuôi bò để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân là hướng đi cần được khuyến khích. Đây sẽ là tiền đề và nền tảng vững chắc trong việc giảm nghèo, mở hướng làm giàu cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. 

Theo số liệu thống kê của UBND huyện Ia H’Drai, thời gian qua, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 500 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các hộ chính sách khác vay gần 15 tỷ đồng,  thuộc 05 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng cây lương thực và cây công nghiệp. Mỗi hộ gia đình được vay bình quân từ 20-50 triệu đồng.

Thuỳ Hương

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top