Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2020 | 0:53

Cháy nhà trong hẻm ở quận 6, tài sản bị thiêu rụi

Căn nhà trên đường Tân Hòa Đông (P.14, Q.6, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa tại tầng thượng, ngọn lửa bao trùm căn nhà.

Vụ cháy không có thiệt hại về người 

18h30 ngày 5-11, lực lượng chức năng quận 6, TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trên đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 khiến nhiều người tháo chạy thoát thân, tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h20 cùng ngày, hỏa hoạn xảy ra tại tầng thượng căn nhà 1 lầu ở địa chỉ trên, người dân xung quanh phát hiện liền hô hoán ứng cứu. Mọi người dùng bình chữa cháy mini, nước dập tại chỗ nhưng bất thành. Ít phút sau lửa bùng lên dữ dội bao trùm sân thượng căn nhà.

z21623881699089ab061e43098183eb3bb81440579a63d-16045741278911564028774.jpg
Lực lượng PCCC tích cực dập tắt đám cháy - Ảnh: PC07

 

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Hai vợ chồng cháy như ngọn đuốc trong nhà, nguy kịch

Vụ hoả hoạn xảy ra vào lúc 14 giờ 30 chiều ngày 4-11, tại một nhà dân ở tổ 4, ấp Xóm Gốc, xã Long An, H.Long Thành (Đồng Nai) khiến 2 vợ chồng bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một số người dân phát hiện có đám cháy phát ra từ nhà của vợ chồng anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến, nên đã đập cửa cổng, phá khóa xông vào nhà (cửa nhà không khóa), phát hiện vợ chồng anh Hùng - chị Tiến bị lửa cháy khắp người, bên trong nhà lửa bén khắp nơi. Sau khi vụ việc xảy ra người dân xung quanh giúp dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Long Thành.

hientruong_1_503_302_539.jpg
Hiện trường vụ việc.

 

Anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến bị bỏng toàn thân mức độ nặng (độ 3), da cháy xám, bong tróc toàn thân.

Được biết, gia đình anh Hùng và chị Tiến đã có con nhỏ và may mắn được người dân địa phương giải cứu đưa ra ngoài kịp thời trong vụ hoả hoạn nghiêm trọng. Do vết thương ở mức độ quá nặng, 2 nạn nhân đã tử vong sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cháy lớn tại công ty bao bì, khói đen phủ kín 1.000 m2 nhà xưởng

Tại tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ cháy lớn ở công ty bao bì, đám cháy dữ dội trong đêm đã bao phủ hơn 1.000 m2 diện tích nhà xưởng.

Vào khoảng 21 giờ ngày 5/11, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khống chế được ngọn lửa bùng phát tại công ty bao bì ở phường Tân Phước Khánh.

Thông tin ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, công nhân và bảo vệ của công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy thô sơ để dập lửa nhưng ngọn lửa cháy dữ đội nên không thể kiểm soát.

Được biết, bên trong công ty chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng, đe dọa một số nhà dân liền kề.

luc-luong-chuc-nang-khong-che-ngon-lua-1058.jpg
Lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa. Ảnh: tienphong.vn

 

Tại hiện trường khi đó, đám cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn, xung quanh khu vực mất điện.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Cho đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.

Thông tin ghi nhận ban đầu, khu vực xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 1.000 m2, nằm trong khu nhà xưởng rộng 3.000 m². Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khói bốc lên phủ kín toàn bộ hiện trường.

Nhà xưởng kết cấu tường gạch mái tôn, chất cháy chủ yếu là bao bì và giấy. Hiện lực lượng chức năng Công an Phòng cháy chữa cháy đang xử lý tàn, và làm việc với người liên quan để làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy. Cùng với đó, phía đơn vị điện lực cũng đã xuống hiện trường để giải quyết sự cố mất điện.

 

 

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top