Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022 | 9:41

Chỉ số hạnh phúc nhân lên từ dòng vốn chính sách

Những năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền, ban ngành các cấp, cuộc sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đóng vai trò quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chỉ số hạnh phúc trên địa bàn Yên Bái. Từ nguồn vốn vay ưu đãi,  hàng trăm nghìn hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, hàng nghìn lao động có thêm việc làm ổn định…

Trong năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã vận động, phân bổ trên 13,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Trong đó tiêu biểu là làm mới 115 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng; phối hợp huy động trên 8,2 tỷ đồng để tặng quà cho 15.372 hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. Đây là năm đầu tiên 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, thực hiện phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, tỉnh tập trung vào các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân; phát động phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Gia đình hạnh phúc”, “Khu dân cư hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”, “Xã, phường, thị trấn hạnh phúc”, “Huyện, thị xã, thành phố hạnh phúc” hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh hạnh phúc”. Phấn đấu năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân tăng trên 3% so với năm 2021 (Chỉ tiêu số 16 trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2022: Chỉ số hạnh phúc 60,3%).

Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn đọc thấy rõ hơn nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ được NHCSXH chuyển tải nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả, là nhịp cầu nối những niềm vui đến những bản, làng xa xôi.

1.JPGNguồn vốn ưu đãi của NHCSXH giúp đồng bào người Dao ở xã Phúc An (huyện Yên Bình) duy trì làng nghề truyền thống đan rọ tôm.

 

2.JPGNguồn vốn chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường góp phần nâng cao chất lượng sống và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người Mông ở huyện Trạm Tấu.
3.JPGĐồng bào dân tộc vùng cao xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải) nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã.
4.JPGTừ nguồn vốn tín dụng chính sách, bà con xã Kiên Thành (huyện Trấn Yên) đầu tư trồng và chăm sóc tre Bát Độ - cây thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương. 

 

5.JPGNhững đồi chè xanh đang đến vụ thu hoạch được bà con đầu tư từ vốn vay ưu đãi tại thị trấn Nông trường Liên Sơn (huyện Văn Chấn), hứa hẹn những mùa vụ bội thu, là nền tảng quan trọng nâng chỉ số hạnh phúc nhân dân trên địa bàn.
6.JPG
Vay 100 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo, gia đình ông Lò Văn Mừng ở thôn Mạ Tun (xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn) đầu tư chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Nhật Nam
Ý kiến bạn đọc
Top