Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018 | 18:40

Cổ động viên tiếp lửa cho đội tuyển VN trong trận chung kết

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa đến giờ bóng lăn, hàng triệu trái tim Việt Nam đang chờ đón ăn mừng của đội tuyển nước nhà.

Trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 15/12. Ở trận chung kết lượt đi, Việt Nam đã hòa đối thủ với tỉ số 2 - 2.

Rất nhiều cổ động viên Hải Phòng chịu chơi cưỡi ngựa khắp các tuyến phố nội thành để cổ vũ cho đội nhà
Rất nhiều cổ động viên Hải Phòng chịu chơi cưỡi ngựa khắp các tuyến phố nội thành để cổ vũ cho đội nhà

Tại Hải Phòng, CĐV Hải Phòng vốn nổi tiếng cả nước bởi sự cuồng nhiệt và tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá. Như đã thành thông lệ mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu các trận quan trọng, CĐV đất Cảng lại cùng nhau đổ ra đường đã tạo nên không khí sôi động.

Một cổ động viên đất Cảng cùng với pháo sáng trên đường Lạch Tray
Một cổ động viên đất Cảng cùng với pháo sáng trên đường Lạch Tray

Khu vực nội thành Hải Phòng không khí khác hẳn ngày thường, mặc dù mới 16h, nhiều tuyến đường chính đã tắc nghẽn, ngập tràn sắc đỏ của kèn, trống, cờ, hoa chỉ bởi trận chung kết AFF Cup sắp diễn ra. Tiếng hô vang “Việt Nam vô địch” hòa với màu của cờ đỏ sao vàng đang sục sôi trong mỗi người yêu bóng đá Hải Phòng. Một cổ động viên nhí hò reo cùng đoàn người trên phố nói : "Chú Quang Hải là một trong những cầu thủ giỏi nhất Đông Nam Á, trận nào thiếu Quang Hải trận ấy sẽ thua vì cháu rất hâm mộ chú ấy".

Chỉ khoảng 16h chiều mà các tuyến phố chính của thành phố hoa phượng đỏ đã ngập tràn màu cờ sắc áo để
Chỉ khoảng 16h chiều mà các tuyến phố chính của thành phố hoa phượng đỏ đã ngập tràn màu cờ sắc áo để "tiếp lửa" cho các cháng trai tuyển Việt Nam

Chị Nguyễn Vân Anh - một cổ động viên nữ hào hứng cho biết: "Mấy gia đình trong hội chơi với nhau của chúng tôi tối nay có chuẩn bị sẵn nồi lẩu, ít đồ nhắm, vừa ăn vừa cổ vũ đội nhà. Tôi tin đội nhà sẽ chiến thắng, vô địch chúng tôi sẽ thức trắng đêm ăn mừng ".

Một cách
Một cách "tiếp lửa" gián tiếp cho tuyển Việt Nam tại một khu dân cư trên đường Lê Lợi, TP. Hải Phòng

Từ thành thị cho đến nông thôn, người dân đều hồi hợp chờ đón trận chung kết AFF Cup. Ông Phạm Văn Thời, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng cho biết: “Mặc dù công việc đồng áng của nhà tôi con chưa xong, nhưng tôi cũng gác lại đã, làm thì cả đời rồi, còn bóng đá 10 năm mới có 1 trận. Chiều nay tôi ở nhà, chuẩn bị tinh thần tối cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Dù kết quả có như thế nào, nhưng trong tôi đội tuyển Việt Nam đã rất cố gắng”.

Anh Bùi Gia Kiên, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng chia sẻ: “Tối nay nhóm bạn thân sẽ tụ hội tại nhà tôi cổ vũ bóng đá. Do bận công việc, gia đình nên chúng tôi sẽ cổ vũ qua màn ảnh nhỏ. Tôi dự đoán tỉ số là 3-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam”.

Không chỉ ở Hải Phòng, các cổ động viên đất mỏ cũng nô nức ra đường từ rất sớm để sắm cho mình áo, cờ, băng rôn cô vũ cho đội nhà
Không chỉ ở Hải Phòng, các cổ động viên đất mỏ cũng nô nức ra đường từ rất sớm để sắm cho mình áo, cờ, băng rôn cô vũ cho đội nhà

Tại Quảng Ninh, tinh thần cổ vũ bóng của người dân đất mỏ cũng không kém Hải Phòng. Trước giờ bóng lăn, trên các tuyến đường của Quảng Ninh, người dân đã nhộn nhịp cảnh mua bán cờ, băng rôn, khẩu hiệu…

Một lái xe Grab đang rất phấn khởi với lá cờ tổ quốc trên tay
Một lái xe Grab đang rất phấn khởi với lá cờ tổ quốc trên tay

Anh Bùi văn Tùng cho biết: “Mình và nhóm bạn không có điều kiện lên Hà Nội, nên chiều nay nhóm đã xin nghỉ làm sớm để cả nhóm tập trung chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu, cờ để cổ vũ hết mình. Sau đó lên kế hoạch ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng”.

Người bán người mua nhộn nhịp khắp các khu phố từ thành thị tới nông thôn
Người bán người mua nhộn nhịp khắp các khu phố từ thành thị tới nông thôn

Tại Thái Bình, hòa chung cùng không khí cả nước hướng về trận bóng chung kết AFF Cup 2018, trên các tuyến đường, người dân bán cờ, áo, băng zôn phục vụ cho người cổ vũ bóng.

Trước giờ bóng lăn CĐV Hải Phòng đổ ra đường thể hiện tình yêu bóng đá mãnh liệt của riêng mình. Ngay từ rất sớm, các tuyến đường của Hải Phòng đã bị tắc nghẽn. Đây là cách thể hiện tinh thần yêu bóng đá của khu dân cư tại Hải Phòng. Tại các địa phương Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, người dân mua cờ, áo….để cổ vũ bóng đá. Đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng và chúng tôi sẽ ăn mừng thâu đêm.

 

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top