Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022 | 8:4

Công an huyện Ea Hleo ra mắt mô hình “3 đồng hành” tại xã Cư Amung

Đồng hành cùng phát triển kinh tế; đồng hành xây dựng đời sống văn hoá; đồng hành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự", đó là mục đích, phương châm của mô hình “3 đồng hành” được Đảng uỷ CA huyện Ea Hleo thành lập và ra mắt thực hiện tại xã Cư Amung

Sáng ngày 20/1, UBND huyện Ea Hleo tỉnh Đăk Lăk cho biết, vào ngày 19/01/2022, Đảng uỷ Công an huyện Ea H’leo phối hợp với Đảng uỷ xã Cư Amung tổ chức ra mắt mô hình “3 đồng hành” tại xã Cư Amung, huyện Ea H’leo. Với phương châm mục đích chính đó là "Đồng hành cùng phát triển kinh tế; đồng hành xây dựng đời sống văn hoá; đồng hành trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Hòa - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Hòa - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện phát biểu tại buổi lễ.

Qua khảo sát, mô hình đã lựa chọn, hỗ trợ 02 con bò giống cho 02 hộ gia đình thuộc diện cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện để nuôi bò tại buôn Tơ Yoa, xã Cư Amung, trị giá 30 triệu đồng. Bò giống khi đẻ lứa thứ 2 và nuôi được 6 tháng tuổi thì chuyển giao hai con bò con này cho Hội Phụ nữ Công an huyện phối hợp với Hội Phụ nữ xã Cư Amung tiếp tục cấp cho các hộ nghèo khác trong xã.

Đồng chí Đại uý Lê Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện thông qua Quy chế thực hiện mô hình
Đồng chí Đại uý Lê Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện thông qua Quy chế thực hiện mô hình.

Đồng thời, các hộ dân có trách nhiệm vận động gia đình, người thân cùng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tham gia tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kịp thời phản ánh cho cơ quan Công an những hành vi vi phạm pháp luật, tổ giác tội phạm, cũng như tham gia nhiệt tình trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng với chính quyển địa phương xây dựng đời sống văn hóa tại buôn ngày càng tốt đẹp.

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ký cam kết, nhận bò tại buổi Lễ
Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ký cam kết, nhận bò tại buổi Lễ.

Người dân và chính quyền địa phương đã gửi lời cảm ơn đến Đảng uỷ Công an huyện, đồng thời sẽ cố gắng thực hiện các nội dung cam kết, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo động lực để phát triển kinh tế tại địa phương, chung sức xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Mô hình được Đảng uỷ Công an huyện thành lập và giao cho Hội Phụ nữ chủ trì, phối hợp với phụ nữ xã Cư Amung theo dõi, quản lý./.

Trường Sơn, Văn Quý -
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top