Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2015 | 10:15

Cuộc họp báo cuối cùng của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong năm 2015

Tại cuộc họp báo cuối cùng trong năm 2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cập đến một loạt vấn đề nóng cả trong nước và trên toàn thế giới.

Mở đầu cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng đêm 18/12, Tổng thống Obama cho rằng, nền kinh tế Mỹ đã đón nhận những bước tiến ổn định, vững chắc, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống chỉ còn khoảng 5%, tăng trưởng việc làm ấn tượng với 13,7 triệu việc làm mới, số người được hưởng các chương trình chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và quan trọng nhất là thu nhập tiền lương tăng nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi quá trình phục hồi kinh tế bắt đầu.

cuoc hop bao cuoi cung cua tong thong my barack obama trong nam 2015 hinh 0
Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc họp báo cuối cùng trong năm 2015. Ảnh AP

Ông Obama cũng cảm ơn Quốc hội vì đã tạo điều kiện để ông ký ban hành một dự luật mới về giáo dục nhằm “vá” những lỗ hổng của chính sách “Không đứa trẻ nào bị bỏ rơi”.

Người lãnh đạo Nhà Trắng cũng đánh giá cao nỗ lực của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa nhằm thúc đẩy cải cách tư pháp để xây dựng một hệ thống tư pháp công bằng và cân đối hơn với mục đích giảm tỷ lệ tội phạm.

“Vẫn còn nhiều việc cần làm. Quốc hội cần làm nhiều hơn nữa để tăng thu nhập quốc gia. Tôi vẫn muốn làm việc với Quốc hội, với cả các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng Hòa nhằm cải cách hệ thống tư pháp hình sự”, ông Obama tuyên bố.

Trả lời các câu câu hỏi về hoạt động đối ngoại của Mỹ, Tổng thống Obama cho biết: Năm 2015, Chính phủ Mỹ đã có một năm “bận rộn” và đã đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tính đột phá với Iran, tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba sau hơn nửa thế kỷ, hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có ý nghĩa lịch sử.

Ông Obama khẳng định, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương là hiệp định thương mại vì người lao động và thân thiện với môi trường nhất trong lịch sử và thỏa thuận sẽ loại bỏ gần như tất cả các rào cản đối với hàng hóa Mỹ.

Đề cập tới một trong những vấn đề nóng nhất trong năm qua là cuộc chiến chống khủng bố, Tổng thống Obama thừa nhận rằng nước Mỹ đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc chiến chống khủng bố nói chung và IS tại Syria và Iraq nói riêng, song cam đoan rằng Mỹ có thể đánh bại tổ chức khủng bố này.

“Chúng tôi sẽ đánh bại IS thông qua việc cắt đứt các nguồn cung cấp tài chính, tiêu diệt thủ lĩnh và các phiến quân, cũng như phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống IS và mọi việc sẽ được tiếp tục”, ông Obama khẳng định.

Về lĩnh vực môi trường, Tổng thống Obama cho rằng, sự đầu tư sớm của Mỹ trong lĩnh vực năng lượng sạch đã kích thích ngành công nghiệp năng lượng sạch bùng nổ. Các bước đi của Mỹ nhằm góp phần giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính đã kéo theo nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, tham gia.

Ngoài ra, ông Obama cũng cho biết, Mỹ đang nỗ lực nhằm giảm số tù nhân bị giam giữ tại nhà tù Vịnh Guantanamo và chính quyền Mỹ sẽ nỗ lực vận động để Quốc hội Mỹ đóng cửa nhà tù này trước khi ông cân nhắc là liệu có nên sử dụng quyền Tổng thống để giải quyết vấn đề này hay không.

Chấm dứt hoạt động tại nhà tù Vịnh Guantanamo được coi là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của Tổng thống Obama kể từ khi ông lên nắm quyền hồi năm 2009.

Tổng thống Mỹ từng thừa nhận nhà tù quân sự này là lỗi thời và cần phải chấm dứt hoạt động tại khu vực gây tranh cãi này. Ông cũng đề ra lộ trình thực thi cam kết trên trước khi rời nhiệm sở vào năm 2017.

Hiện nay, trở ngại lớn nhất trong tiến trình này là việc chuyển tù nhân đang bị giam giữ tại đây. Vấn đề này luôn gặpsự chống đối của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Quốc hội do lo ngại việc đưa các tù nhân đến Mỹ giam giữ có nguy cơ đe dọa tới an ninh nước này./.

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top