Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2021 | 20:44

Đà Nẵng: Dấu ấn sâu đậm Chương trình nghệ thuật “Bước chân Người lính”

Tối ngày 18/12/2020, Chương trình nghệ thuật “Bước chân Người lính” do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức và được thực hiện bởi Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng.

Trong kháng chiến và cả trong thời bình, màu áo xanh người lính mãi là biểu tượng cho khát vọng hòa bình và luôn chứa đựng một tình yêu lớn lao về quê hương, đất nước; sự cống hiến, hy sinh vì đất nước, vì nhân dân của các anh, của người chiến sĩ áo xanh luôn được đời đời khắc sâu…

133557073_771686553727216_449140223085681635_n.jpg

Chương trình đã thu hút được đông đảo khán giả đến Nhà hát Trưng Vương trong buổi tối 18/12. Khán giả được sống lại những năm tháng hào hùng của cả dân tộc qua các bài hát như: Bài ca hy vọng, Hành khúc ngày và đêm, Nơi đảo xa, Tiếng đàn bầu, Cung đàn mùa xuân, Bác đang cùng chúng cáu hành quân, Đường Trường Sơn xe anh qua…

Chương trình gồm 23 tiết mục, quy tụ nhiều giọng hát đi cùng năm tháng, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Lan Anh, Quang Hào, Vũ Bảo cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên, ban nhạc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. Bên cạnh đó là tham gia của các đơn vị vũ trang trên địa bàn Đà Nẵng. Tất cả đều được dàn dựng công phu, cộng hưởng với âm thanh, ánh sáng, màn hình led…đã mang lại nhiều cảm xúc đến với người xem.

134112058_431862431336226_2267105930080567727_n.jpg
134088609_2802009780038011_1180905008477621868_n.jpg

Chương trình đã làm sống dậy tinh thần tự hào, kiêu hùng 73 năm quân đội Việt Nam trưởng thành và phát triển, làm nên những chiến công hiển hách, lừng lẫy năm châu, song sau mỗi nụ cười hân hoan là những giọt nước mắt, là sự hy sinh của những người đã ngã xuống, của những mất mát, đau thương với người ở lại.

134955875_401097117880803_3415817617773204060_n.jpg
133575531_2985642648423769_2302172673340070981_n.jpg

Những lời ca, điệu múa hôm nay như khắc lại hàng vạn dặm đường dài hành quân vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam của quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là sân chơi, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, giữa các đơn vị tham gia tổ chức và biểu diễn trong chương trình. Bên cạnh đó là cơ hội để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng tình cảm cách mạng đối với thế hệ trẻ ngày nay về những chiến công vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. 

134442017_1902522026576828_3067187830992855501_n.jpg
133468719_405907387185667_2836522356414401606_n.jpg

Nghệ sĩ Quang Hào – Giám đốc Nhà hát Trưng Vương – Tổng Đạo diễn chương trình chia sẻ: “Tất cả những ca khúc ngày hôm nay là những ca khúc đi cùng năm tháng, cách mạng. Chúng tôi đã xây dựng một kịch bản xuyên suốt từ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những bước chân người lính từ thời chiến cho tới thời bình vẫn xây dựng quê hương đất nước, giữ bình yên cho tổ quốc ngày hôm nay”

Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top