Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022 | 8:2

Đặc sắc chương trình “Áo dài qua miền di sản Phú Yên”

Chương trình triển lãm, trao giải và biểu diễn nghệ thuật “Áo dài qua miền di sản Phú Yên” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, Sở VH-TT-DL và Báo Phú Yên phối hợp tổ chức diễn ra vào tối 29/4 tại TP. Tuy Hòa.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, Trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết: Thông qua chương trình, tôi hy vọng mỗi phụ nữ, mỗi người dân sẽ tiếp tục góp phần cùng địa phương quảng bá giới thiệu đến du khách gần xa về một mảnh đất Hoa vàng trên cỏ xanh hiền hòa, nhiều tiềm năng du lịch đang vươn mình phát triển; về con người xứ nẫu cần cù, thân thiện, hiếu khách và nghĩa tình. Chương trình cũng là lời mời gọi mà người dân Phú Yên gửi đến bạn bè trong và ngoài nước: “Mời bạn về thăm quê mình đất Phú trời Yên, biển cả mênh mông ghe thuyền tôm cá đầy khoang, giọng hò miệt xanh trên đồng thẳng cánh cò bay…”.
 
 
20220429_205225.jpg20220429_204104.jpg20220429_204623.jpg
Phần trình diễn áo dài

  

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn hai bộ sưu tập áo dài “Quê hương tôi - Một thoáng Phú Yên” và “Mộng Thiên Đường” của nhà thiết kế - nghệ nhân vẽ áo dài Trung Đinh.
 
Phần trình diễn này do các đại sứ áo dài Việt Nam như Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Phương Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 - siêu mẫu Hoàng Thùy, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019 Kim Duyên trình diễn với gần 30 bộ áo dài được nghệ sĩ Trung Đinh thiết kế trên chất liệu vải lụa truyền thống cùng nhiều hình vẽ danh lam thắng cảnh và biểu tượng văn hóa của Phú Yên như: Tháp Nhạn, Nhà thờ Mằng Lăng, gành Đá Đĩa, hay đồng lúa Tuy Hòa…
 
20220429_204912.jpg

Á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2019 Kim Duyên trình diễn áo dài

20220429_205027.jpg

Á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2017 - siêu mẫu Hoàng Thùy

20220429_205148.jpg

Nhà thiết kế Trung Đinh

20220429_210000.jpg
Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Ngoài ra, công chúng còn được thưởng thức các giọng ca tên tuổi trong làng giải trí Việt như ca sĩ Phương Mỹ Chi với các ca khúc: Giấc mơ cánh cò của nhạc sĩ - ca sĩ người Phú Yên Vũ Quốc Việt và Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn, Mưa chiều miền Trung của nhạc sĩ Hồng Xương Long…; ca sĩ Mỹ Linh thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi chị: Trưa vắng (nhạc sĩ Huy Tuấn), Tháng tư về (nhạc sĩ Dương Thụ).

 

20220429_201650.jpg
Ban tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Áo dài qua miền di sản Phú Yên” cho 15 tác phẩm và 44 cá nhân xuất sắc.

 20220429_205003.jpg

Rất đông người dân đến xem

 

Dịp này, Ban tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Áo dài qua miền di sản Phú Yên” cho 15 tác phẩm và 44 cá nhân xuất sắc. Đây là một hoạt động văn hóa nằm trong chuỗi hoạt động của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân hưởng ứng tuần lễ Áo dài do Hội LHPN Việt Nam phát động, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh danh lam thắng cảnh và con người Phú Yên.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top