Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 11 năm 2016 | 9:49

Đắk Lắk: Đàn voi hơn 10 con kéo về làng phá hoại hoa màu, người dân hoang mang

Sáng 9-11, ông Đỗ Dương Thụ, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết, hai ngày nay tại buôn Đrăng Phốk, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn đã bị một đàn voi rừng hơn 10 con kéo về phá hoại hơn 2ha hoa màu của người dân.

Đàn voi rừng từ 10 đến 15 con về phá nát hơn 2ha rẫy của người dân. Số nông sản bị phá chủ yếu là sắn và mía. “Khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với tổ bảo vệ của xã để xua đuổi đàn voi. Hiện đàn voi vẫn đang quanh quẩn quanh khu vực người dân sinh sống", ông Thụ nói.

Hoa màu của người dân bị đàn voi rừng phá hoại

Trước đó, trong 2 ngày (17 và 18-8), một đàn voi rừng khoảng 20 con đã kéo về kiếm thức ăn, phá hoại nhiều diện tích cây trồng của người dân buôn Đrăng Phốk. Khi phát hiện đàn voi, người dân trong buôn đã tổ chức đánh chiêng trống, đốt lửa xua đuổi nhưng đàn voi hung dữ, lì lợm không chịu vào rừng.

Khi nhận được tin, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức xua đuổi đàn voi trở lại rừng. Theo thống kê, đàn voi đã ăn, phá nát hoàn toàn khoảng 10ha mía và nhiều diện tích hoa màu khác của người dân.

Quốc Hùng - Duy Hòa

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top