Chiều 15-7, ông Nguyễn Ngọc Quân, Chủ tịch UBND xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước tại khu vực hố nước do công ty của Công ty BOT Đức Long Đắk Nông nổ mìn để khai thác đá, khiến 3 em nhỏ bị chết đuối thương tâm.
Danh tính 3 nạn nhân được xác định là : Dương Quốc Bảo (11 tuổi), Nguyễn Thiện Long (11 tuổi), Nguyễn Danh Trung (12 tuổi) cùng trú thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông).
Hiện trường, Công ty BOT Đức Long Đắk Nông Hồ nổ mìn tạo thành những hố nước sâu, khiến 3 cháu bé đuối nước thương tâm
Theo thông tin gia đình nạn nhân cho biết: “tối ngày 14-7, sau khi gia đình phát hiện 3 em này không có ở nhà, nên đã hô hoán mọi người đi tìm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, gia đình đã phát hiện và trục vớt 3 nạn nhân này tại hố nước do công ty Công ty BOT Đức Long Đắk Nông nổ mìn để khai thác đá. Hố nước này rất sâu, người lớn nếu không biết bơi cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng từ khi công ty này nổ mìn khai thác đá rồi vẫn để yên hiện trạng, không hề rào chắn hoặc có biển cảnh báo, nên dẫn đến sự việc này”.
Theo tìm hiểu của PV, tại khu vực xảy ra tai nạn khiến 3 cháu bé tử vong là hiện trường khai thác đá của Công ty BOT Đức Long Đắk Nông. Bên dưới vực sâu cũng xuất hiện nhiều hố nước rất sâu. Tuy nhiên, xung quanh khu vực này, lại không có biển báo hiệu và có hàng rào bảo vệ, nếu ai vô tình đi ngang và bị trượt chân thì sự việc sẽ không lường trước được tai nạn đáng tiếc.
Duy Hòa
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.