Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021 | 11:46

Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Đẩy mạnh tiêm vắc xin là giải pháp quan trọng nhất trong công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Sáng 27/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố để nắm tình hình và triển khai công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở ngành, địa phương tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Đẩy mạnh tiêm vắc xin là giải pháp quan trọng nhất trong công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Đẩy mạnh tiêm vắc xin là giải pháp quan trọng nhất trong công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

 

Bệnh viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm do một loại virus thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò. Virus không gây bệnh trên người. Đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve…
 
Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, bệnh lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 10/2020. Tính đến ngày 25/5/2021, dịch bệnh đã xảy ra tại 2.300 xã của 32 tỉnh, thành phố, với trên 66.300 con gia súc mắc bệnh, trong đó chết và tiêu hủy hơn 9.400 con. Cả nước vẫn còn hơn 1.400 ổ dịch tại 27 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.
 
Với tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận định, nguy cơ dịch bệnh viêm da nổi cục phát sinh và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao, vì vậy, đã cho nhập 4,12 triệu liều vắc xin, đủ để tiêm phòng cho trên 50% tổng đàn trâu, bò hiện có của cả nước, trong đó đã cung ứng trên 2 triệu liều cho các địa phương phòng, chống dịch.
 
Theo đánh giá của cơ quan thú ý, qua việc triển khai tiêm phòng tại các địa phương cho thấy, nơi nào thực hiện tốt việc tiêm phòng (tiêm đạt trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm) thì nơi đó dịch bệnh được kiểm soát, ngăn chặn rất hiệu quả.
 
Cụ thể, các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng cao như Sơn La, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi,… số ổ dịch đã giảm rỏ rệt từ 30-60%, không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh.
 
Tại Quảng Ngãi, dịch bệnh viêm da nổi cục đã xảy ra tại 3.300 hộ nuôi thuộc 70 xã, thị trấn của 7 huyện, thành phố, với trên 5.300 con mắc bệnh. Nhiều nhất là huyện Bình Sơn, nơi dịch bệnh xảy ra tại 22 xã. Tỉnh đã triển khai tiêm 55.000 liều vắc xin trên đàn gia súc; cần thêm hơn 250.000 liều mới đạt tỷ lệ tiêm tối thiểu.
 
Cần có kế hoạch bố trí vắc xin, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt tối thiểu 80% số gia súc thuộc diện tiêm.
Cần có kế hoạch bố trí vắc xin, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt tối thiểu 80% số gia súc thuộc diện tiêm.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin là giải pháp quan trọng nhất. Do vậy, cần có kế hoạch bố trí vắc xin, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt tối thiểu 80% số gia súc thuộc diện tiêm.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top