Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2018 | 8:56

Đoàn Đại biểu SSEAYP Việt Nam 45 mang niềm vui đến cho bệnh nhân

Vừa qua, 28 đại sứ thiện chí đại diện Việt Nam tham dự Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 45 đã tổ chức chương trình trung thu “Ôm trọn trăng vàng” cho các trẻ em cơ nhỡ ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Năm nay, “Embracing Việt Nam - ôm trọn tinh hoa nước Việt” đã trở thành chủ đề của đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP lần thứ 45. Các bạn trẻ ưu tú được tuyển chọn khắp đất nước không chỉ mang những nét đẹp của quê hương đến quốc tế mà còn chung sức hỗ trợ cộng đồng địa phương. Với tinh thần này, họ đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng nhằm mang đến kiến thức và niềm vui cho lứa tuổi học sinh - sinh viên. Sau chương trình “Nghệ thuật từ nhựa”, các đại biểu SSEAYP đã tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động mừng Trung Thu cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội, đoàn đại biểu Việt Nam đã tổ chức chương trình trung thu cho các em nhỏ tại mái ấm Finado. Ngôi nhà Nhân đạo Finado là một địa điểm dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nông thôn nghèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn, nơi đây đã góp phần nâng cao dân trí và giúp đỡ trẻ em nghèo nông thôn có cơ hội được tiếp cận và nâng cao trình độ Tiếng Anh. Dù chỉ có 4 cán bộ, giáo viên, trong đó có 2 cán bộ cao tuổi, 2 cô giáo là người khuyết tật nhưng cho tới nay Ngôi nhà Finado đã dạy tiếng Anh miễn phí suốt 9 năm qua (vào thứ 7, chủ nhật) cho hơn 2.000 lượt học sinh thuộc các xã lân cận. Trong chương trình, đoàn SSEAYP Việt Nam 45 đã đem đến niềm vui và những bài học kỹ năng mềm đến 200 trẻ em thuộc diện nghèo của địa phương. Đại biểu Vũ Tuyết Trang - top 10 Hoa Hậu Việt Nam chia sẻ: “Trang vô cùng hạnh phúc khi được cùng gia đình SSEAYP mang ý chí tích cực đến các trẻ em khó khăn”.

42530792_2305742536107080_8616578043663613952_n.jpg
Không chỉ gửi niềm vui đến các em thơ, Acecook Việt Nam, Vinamilk & ABC bakery còn tiếp tục đồng hành cùng các đại biểu Việt Nam vươn ra biển lớn trong chuyến hải trình kéo dài 52 ngày sắp tới

 

Ở TP.HCM, các đại biểu đã thăm hỏi & trao quà cho các bệnh nhân tại bệnh viện truyền máu huyết học TP.HCM. Với sự đồng hành của Acecook Việt Nam, Vinamilk và ABC bakery, các bạn trẻ đã trao tặng 1200 phần mì, 80 chiếc bánh trung thu và 240 phần sữa dinh dưỡng đến gần 100 bệnh nhân đang điều trị tại khoa điều trị tổng hợp và khoa nhi. Không chỉ gửi niềm vui đến các em thơ, Acecook Việt Nam, Vinamilk & ABC bakery còn tiếp tục đồng hành cùng các đại biểu Việt Nam vươn ra biển lớn trong chuyến hải trình kéo dài 52 ngày sắp tới. Đón nhận những món quà đơn sơ nhưng đong đầy tình cảm, đôi mắt của các bệnh nhân ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Bác sĩ Nguyễn Quốc Vụ Khanh - một đại biểu SSEAYP đang công tác tại bệnh viện cho biết: “Suốt năm, cứ đến ngày lễ là thấy chạnh lòng. Nhà nhà quây quần bên mâm cỗ mà các bác sĩ chỉ biết ngậm ngùi nhìn các cháu chịu đau, chịu cô đơn”.  Năm nay, bệnh viện ấm áp hơn hẳn khi được “phá cỗ” cùng các đại biểu SSEAYP Việt Nam.

Sau “Ôm trọn trăng vàng”, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP lần thứ 45 sẽ chính thức bước vào đợt tập huấn kéo dài 2 tuần. Trong thời gian này, 28 đại sứ thiện chí sẽ cảnh chỉnh toàn bộ nội dung học thuật - ngoại giao lẫn nghệ thuật trước khi lên đường sang Nhật Bản, bắt đầu chuyến hải trình trong mơ kéo dài 52 ngày. Giữa tháng 10, đoàn đại biểu SSEAYP Việt Nam sẽ thực hiện đêm ra mắt và trình diễn nghệ thuật trước công chúng.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top