Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016 | 11:45

Đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh đón nhận thêm nhiều tấm lòng sẻ chia

KTNT - Qua kết nối với Thầy Thích Tâm Quang – Trưởng ban trị sự hội phật giáo Hương Khê và Báo Kinh tế nông thôn tại Hà Tĩnh, đã có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên mọi miền đất nước quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt miền Trung, từ ngày 18 – 25/10, qua kết nối với Thầy Thích Tâm Quang – Trưởng  ban trị sự Hội phật giáo Hương Khê và Báo Kinh tế nông thôn tại Hà Tĩnh, đã có nhiều đoàn từ thiện và phật tử trên mọi miền đất nước đến ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh. Đoàn đã đã mang hơn 3.000 suất quà và tiền mặt trao tận tay cho bà con và các trường học trên địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà. Mỗi suất quà có giá trị khoảng 500 nghìn đồng, bao gồm: Gạo, mỳ tôm, dầu ăn và nhiều vật dụng để phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày.

Thầy Thích Tâm Quang cho rằng, việc ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt là rất cần thiết trong giai đoạn này. Hiện tại đang có nhiều đoàn đăng kí để về ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Phật giáo mong muốn có sự chia sẻ thiết thực hướng về đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. Sự ủng hộ của chư tôn đức tăng ni, phật tử, các tổ chức, cá nhân, các nhóm thiện nguyện thể hiện tinh thần từ bi của đức Phật, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Trước những thiệt hại hết sức nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, Công ty CP xây dựng Sài Gòn (SCC) đã tổ chức phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Với ý nghĩa thiết thực và nhân văn đó, phong trào đã được đông đảo cán bộ, nhân viên cùng nhiều nhà hảo tâm đồng tình hưởng ứng. Đoàn đã trao gần 1.000 suất quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho bà con vùng lũ Hương Khê và Thạch  Hà.

Bà Ngô Thị Phương Thủy – Giám đốc Công ty CP xây dựng Sài Gòn cho biết: Qua các phương tiện truyền thông thấy thương người dân miền Trung quá, đã nghèo năm nào cũng phải gánh chịu lũ lụt, thiên tai nên chúng tôi quyết định vào Hà Tĩnh để chia sẻ một phần nhỏ khó khăn với bà con. Qua chuyến đi này trở về, chúng tôi sẽ kết nối với bạn bè, các doanh nghiệp để có thêm nhiều cơ hội quay lại giúp bà con những chương trình thiết thực hơn, mong bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đón nhận những món quà của các nhà hảo tâm, bà con vùng lũ Hà Tĩnh rất cảm động. "Người dân chúng tôi cảm ơn và trân trọng tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm nhiều lắm, những món quà thiết thực đã giúp chúng tôi không lo đói, sớm ổn định cuộc sống sau cơn đại hồng thủy vừa qua....", bà Nguyễn Thị Thanh (Hương Thủy, Hương Khê) chia sẻ.

Một số hình ảnh PV Báo Kinh tế nông thôn ghi lại:

Trà Giang

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top