Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021 | 15:21

Đột phá trong công tác giảm nghèo

“Ủy thác vốn qua NHCSXH không phải là chi tiền cho NHCSXH và chỉ để giải quyết bài toán giảm nghèo mà là phương thức đầu tư phát triển nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo”, là chia sẻ của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom.

t10.jpg
Nông dân Trảng Bom vay vốn ưu đãi phát triển diện tích trồng chuối.

 

“Ủy thác vốn qua NHCSXH không phải là chi tiền cho NHCSXH và chỉ để giải quyết bài toán giảm nghèo mà là phương thức đầu tư phát triển nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo”, là chia sẻ của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) Vũ Thị Minh Châu.

Nhận thức quan trọng đó đã làm nên bước đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI tại huyện Trảng Bom, phát huy hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của một công cụ trực tiếp hỗ trợ giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo công bằng xã hội mà Đảng và Chính phủ dành cho người nghèo và các đối tượng yếu thế.

Lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững

Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu cho biết, tỷ lệ công nghiệp trong GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của huyện chiếm xấp xỉ 70%, tỷ lệ nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 7%. Toàn huyện chỉ còn 7 hộ nghèo còn khả năng lao động, chiếm 0,006% tổng số hộ. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện cũng khá thấp, chỉ 1,57% với 1.141 hộ. Song hoạt động của NHCSXH trên địa bàn không vì thế mà giảm bớt phần sôi động bởi nông nghiệp tuy chỉ chiếm cấu phần nhỏ trong GRDP, song hiện vẫn còn tới 40% dân số huyện ở  khu vực này. Bên cạnh đó là nguy cơ tái nghèo từ những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

Chính vì vậy, bài toán giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế góp phần nâng cao thu nhậpcho người dân được địa phương rất quan tâm với việc quy hoạch 11 vùng tập trung khuyến khích chăn nuôi tại 8 xã, hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng hiệu quả kinh tế cao như chuối, thanh long ruột đỏ, cây cảnh… Đặc biệt, sau Chỉ thị số 40-CT/TW, Huyện ủy và UBND huyện cùng các cấp ngành ngày càng dành nhiều sự quan tâm cũng như cân đối nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH, cùng Chính phủ và tỉnh tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời tạo đà chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế địa phương vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội.

Như hộ bà Nguyễn Thị Đậu ở ấp trung tâm xã Thanh Bình. Bao  năm tần tảo, chăm sóc lợn nái rồi gây đàn lợn thịt gần 80 con, mỗi con đã ngót nghét 70kg chờ ngày xuất chuồng, bỗng tay trắng bởi dịch tả lợn châu Phi. “Đàn lợn hỏng cả, tôi xót quá ốm cả tháng không dậy được. Hàng xóm thương mua cháo, mua quà sang động viên chăm sóc”, bà kể. Cuộc sống thêm cơ cực khi trên mình bà gánh không ít bệnh tật. Chồng bà phải lên TP. Hồ Chí Minh nương nhờ con gái. Bởi vậy, khi được xét vào hộ nghèo và được vay vốn hộ nghèo từ NHCSXH năm 2019, bà mừng lắm. Lại được sự hướng dẫn của cán bộ tín dụng và địa phương, bà đầu tư mua dê.

Song vì kinh tế eo hẹp, không đất sản xuất, thức ăn dê chỉ trông vào đi cắt lá nên 2 năm qua đàn dê bà gây mới được 11 con. Nếu bán đi thì việc trả nợ vốn vay hộ nghèo đến hạn hồi đầu tháng 4/2021 không khó, song bà muốn giữ lại chăm bẵm thêm để có một khoản tích lũy cho tuổi già và chữa bệnh. Tâm tư này của bà đã được thỏa nguyện khi NHCSXH tiếp tục cho bà vay 20 triệu đồng theo chương trình hộ mới thoát nghèo từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách tỉnh.

Theo Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH huyện Trảng Bom Phạm Thị Huệ Quyên, đến nay, NHCSXH đã cho vay hầu hết các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, song nhu cầu tín dụng để giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế rất lớn mà nguồn vốn NHCSXH không thể thỏa mãn khi phải tập trung nguồn vốn cho các chương trình trọng điểm quốc gia. Chính vì vậy, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, đặc biệt 5 năm gần đây, trở thành nguồn lực quan trọng để NHCSXH chung tay cùng chính quyền địa phương giải quyết bài toán này.

Nhân rộng mô hình kinh tế mới

Anh Nguyễn Hữu Hiệp (ấp Lợi Hà) vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH đầu tư trồng 7 sào chuối, ngay năm đầu trúng giá cao, thu được 400 triệu đồng, trừ chi phí, lãi hơn 300 triệu đồng. Năm 2021 này, dù giá chuối hạ thấp, song anh cũng lời  180 triệu đồng.

Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Nguyễn Văn Môn cho biết, nghề trồng chuối đã có trên đất Thanh Bình 12 năm nay, trong đó 5 năm gần đây phát triển khá mạnh với sự trợ giúp nguồn vốn từ NHCSXH.

Nhìn lại giai đoạn 2015 đến thời điểm 30/4/2021, NHCSXH huyện Trảng Bom đã cho vay 1.819 lượt hộ với tổng doanh số cho vay hơn 38,5 tỷ đồng. Vốn chính sách những năm qua đã góp phần mở rộng diện tích chuối cấy mô toàn xã lên 1.475ha, cùng với đó là cây bưởi, cây tiêu phủ kín diện tích đất nông nghiệp (2.126,41ha). Ông Môn cho biết, kể cả thời điểm giá chuối xuống thấp nhất (5.000 đồng/kg), thì với 1ha thu hoạch 60 tấn/năm, người đầu tư trồng mới vẫn lời 200 triệu đồng/ha, còn trồng lại lời 250 triệu đồng/ha. Đó là chưa kể 3 năm trước, giá chuối lên tới 20 nghìn đồng/kg, nhiều hộ chỉ qua một vụ chuối đã đổi đời. Thanh Bình vì thế không chỉ đổi thay với  những ngôi nhà khang trang mà nhiều hộ dân còn có xe hơi.

Những mô hình phát triển kinh tế mới như Thanh Bình ngày càng nhân rộng trên mảnh đất Trảng Bom cùng với dòng vốn tín dụng chính sách xã hội.

Nguồn vốn tín dụng chính sách NHCSXH đã đóng góp hết sức quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 1.141 hộ, chiếm 1,57% số hộ dân đầu năm 2016 xuống còn 0,34% với 343 hộ, trong đó 363 hộ không còn khả năng lao động, sản xuất. Thu nhập bình quân của huyện năm 2020 đạt mức gần 70 triệu đồng/người, tăng 1,5 lần so với 5 năm trước, thu nhập bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 140 triệu đồng/năm, giữ vững các tiêu chí  huyện nông thôn mới đạt được từ năm 2016.

Những con số thống kê cũng minh chứng cho thấy ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH đã và đang trở thành nguồn lực trọng yếu góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và gia tăng thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, chuyện phát triển bền vững vẫn còn là trăn trở của lãnh đạo tỉnh cũng như NHCSXH và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trảng Bom, khi tới đây, tiêu chí hộ nghèo thay đổi, sẽ phát sinh các hộ nghèo, cận nghèo mới. Bên cạnh đó là thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Trảng Bom nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến đến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của huyện được xem là một trong 4 lĩnh vực đột phá. Đích phấn đấu đạt chuẩn thị xã vào năm 2025 cũng đặt ra cho huyện bài toán nâng cao thu nhập, giảm khoảng cách giàu nghèo, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường…

Để giải quyết vấn đề này, Chủ tịch Vũ Thị Minh Châu cho biết, UBND huyện sẽ tiếp tục ủy thác qua NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Bà nhìn nhận, đây là nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển, ủy thác qua NHCSXH không chỉ là NHCSXH giúp bảo quản đồng vốn mà thông qua việc cho vay còn sinh lời cho xã hội, dân tôi được nhờ. Tuy nhiên, việc tăng nguồn vốn ủy thác sẽ phụ thuộc vào hiệu quả cho vay. Hiệu quả tốt, huyện sẽ tiếp tục tăng thêm nguồn ủy thác.

 

Tính đến 30/4/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại huyện Trảng Bom đạt trên 283,6 tỷ đồng với 10.275 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH đạt 75,435 tỷ đồng, tăng 780% so với cuối năm 2015.

Trong đó, ngân sách huyện chuyển sang 35,025 tỷ đồng, riêng năm 2020 là 12 tỷ đồng và 4 tháng đầu năm 2021 là 2,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và huyện chủ yếu tập trung cho 4 chương trình: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, đặc biệt cho vay giải quyết việc làm, là 59,731 tỷ đồng, chiếm 54,41% tổng nguồn vốn cho vay chương trình này và chiếm hơn 80%  nguồn vốn của huyện.

 

 

 

Nhật Nam
Ý kiến bạn đọc
Top