Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021 | 18:10

Du lịch Hải Phòng phục vụ trên 3 triệu lượt khách trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2021, ngành du lịch TP. Hải Phòng đón và phục vụ trên 3 triệu lượt khách, giảm 46,89% so với cùng kỳ.

Ngày mai, 1/10, TP. Hải Phòng cho phép các địa phương mở các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách trong thành phố. Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hải Phòng thông tin đến các cơ quan báo chí tại hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 40 năm 2021 vào chiều nay (30/9).
ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hải Phòng  cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí
Ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hải Phòng cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí.
Ông Vũ Huy Thưởng cho biết, năm 2021 là năm thứ 2, ngành du lịch đối mặt với khủng hoảng do đại dịch Covid-19. Trong 9 tháng, ngành du lịch TP. Hải Phòng hoạt động được khoảng 50 ngày, đón và phục vụ trên 3 triệu lượt khách, giảm 46,89% so với năm 2020. Lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch phải nghỉ việc  trên 10.000 người. Toàn thành phố có 412/541 cơ sở lưu trú phải đóng cửa, dừng hoạt động.
 
Sở Du lịch TP. Hải Phòng cũng có kiến nghị với UBND TP. Hải Phòng về một số chính sách, cơ chế tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch như: giảm giá vé thăm quan trên Vịnh và một số điểm du lịch; xem xét giảm giá phí dịch vụ neo đậu tại cảng bếnvà giảm các phí, lệ phí vào, rời cảng bến...
 
Xác định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cần chuyển động để thích ứng, ngành Du lịch TP. Hải Phòng đang từng bước khởi động lại các hoạt động trở lại những phương án, sản phẩm, điểm đến phù hợp theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố là mở cửa từng bước, đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, ưu tiên phát triển thị trường du lịch nội địa, đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền du lịch Hải Phòng với thông điệp “Hải Phòng – điểm đến an toàn, tin cậy”.
 
Bên cạnh đó, ngành Du lịch sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối lại thị trường cả trực tuyến và trực tiếp, tiếp cận thị trường, xúc tiến bán sản phẩm; tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong xây dựng sản phẩm mới và kết nối, trao đổi khách tới Hải Phòng; trước mắt xây dựng phương án phối hợp thí điểm mở lại hoạt động du lịch, trao đổi khách giữa Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại 2 địa phương.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top