Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019 | 20:22

EU tuyên bố không thể “sống triền miên với tiến trình Brexit”

EU ngày càng mất kiên nhẫn với tiến trình Brexit, tuyên bố rằng Liên minh này không thể mãi “làm con tin” cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh.

Tiến trình Anh rời khỏi EU (Brexit) trong tuần qua không có nhiều tiến triển, với những bế tắc trong chính trường nước Anh tạo ra vòng luẩn quẩn chưa có lối thoát cho xứ sở sương mù này. Trong khi đó, EU dường như đang mất dần kiên nhẫn với tuyên bố, EU không thể mãi “làm con tin” cho cuộc khủng hoảng chính trị tại nước Anh.

 

eu tuyen bo khong the
EU tuyên bố không thể "sống triền miên với tiến trình Brexit”. Ảnh: Reuters

 

Pháp là một trong những quốc gia EU bày tỏ sự mất kiên nhẫn nhất với tiến trình Brexit. Ngoại trưởng Pháp  Jean-Yves Le Drian hôm qua (6/4) khẳng định, các nước EU không thể "sống triền miên với tiến trình Brexit". Ông cho rằng đã đến lúc cần có sự ra đi và giới chức Anh cùng Quốc hội nước này cần hiểu rằng EU sẽ không thể tiếp tục chịu đựng các vấn đề của nội bộ chính trường Anh. Tổng thống Pháp Emanuen Macron trước đó thì gay gắt hơn khi cho rằng, EU sẽ không mãi là con tin cho một cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh.

Những tuyên bố của Pháp được cho là nhằm gia tăng sức ép đối với Thủ tướng Anh Theresa May trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến diễn ra tại Brussels, Bỉ, ngày 10/4 tới. Trước thềm Hội nghị, Thủ tướng May đã đưa ra yêu cầu trì hoãn việc nước này rời khỏi EU đến ngày 30/6 tới, nhằm tạo điều kiện cho Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận "ly hôn" với EU. Tuy nhiên, với những người đứng đầu EU ngày càng mất kiên nhẫn trước sự tê liệt chính trị tại nước Anh, họ có thể đưa ra sự gia hạn ngắn hơn hoặc một khoảng thời gian dài hơn, lên đến 1 năm. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng, Anh cần làm rõ lí do đối với đề xuất trì hoãn Brexit lần 2 này:

“Tổng thống Pháp đã nói rất rõ ràng rằng, chúng ta cần hiểu gia hạn để làm gì? Nếu chúng ta không hiểu lý do tại sao Anh đề xuất gia hạn, chúng ta không thể có phản ứng tích cực. Chúng ta cần chính phủ Anh nêu rõ lý do Anh xin gia hạn. Quyết định của EU sẽ dựa vào câu trả lời của Anh đối với câu hỏi này”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cũng thận trọng khi cho rằng khó có nước thành viên EU nào sẽ bỏ phiếu phủ quyết việc gia hạn đề xuất của Anh, trong khi khẳng định ông vẫn ủng hộ trì hoãn Brexit kéo dài. Anh muốn nhận được sự gia hạn Brexit cần phải có sự ủng hộ của cả 27 nước thành viên Liên minh châu Âu. Phát biểu trước báo giới hôm qua, chính phủ Anh bày tỏ tin tưởng hầu hết các nước EU đều nhất trí quan điểm rằng cần kéo dài thời hạn Brexit.

Trước sự gia tăng sức ép trong và ngoài nước với kế hoạch Brexit, Thủ tướng May hiện vẫn cố gắng phá vỡ thế bế tắc tại Quốc hội để đưa Anh rời khỏi EU cùng với một thỏa thuận. Bộ trưởng Tài chính Philip Hamond hôm 6/4 thể hiện quyết tâm của chính phủ đàm phán với Công đảng đối lập để tiến tới một thỏa thuận thỏa hiệp.

“Chúng ta nên cố gắng hoàn thành tiến trình này tại Quốc hội Anh. Tất nhiên đây là một con đường đúng đắn. Chúng ta nên sẵn sàng lắng nghe các gợi ý và cùng nhau đối thoại. Cách tiếp cận của chúng tôi với Công đảng đó là chúng tôi không có giới hạn đỏ. Chúng tôi tham gia các cuộc đối thoại này trên tinh thần cởi mở, thảo luận mọi thứ theo hướng xây dựng”.

Mặc dù vậy, lãnh đạo Công đảng Anh vẫn tỏ ra "khá thất vọng" khi cho rằng không có sự thay đổi hay thỏa hiệp nào trong 3 ngày đàm phán vừa qua.

Bất chấp tiến trình Brexit đang bị trì hoãn và vẫn chưa rõ thời điểm Anh sẽ rời khỏi "mái nhà chung châu Âu”, Anh đã bắt đầu cấp hộ chiếu không có dòng chữ Liên minh châu Âu ở trang bìa. Bộ Nội vụ Anh hôm qua xác nhận một số hộ chiếu cấp từ ngày 30/3, thời điểm Brexit dự kiến ban đầu, không còn dòng chữ  Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, một số giấy tờ đi lại mới được cấp sẽ vẫn có dòng chữ trên để tiết kiệm công quỹ. Bộ Nội vụ Anh cho biết sẽ không có sự khác biệt đối với công dân Anh trong việc sử dụng hộ chiếu có hay không có dòng chữ Liên minh châu Âu trên trang bìa, nhấn mạnh cả hai loại hộ chiếu này đều sẽ có giá trị như nhau trong hoạt động di chuyển của người dân./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Hội Làm vườn Việt Nam: Nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và thi đua phát triển kinh tế VAC

    Hội Làm vườn Việt Nam: Nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và thi đua phát triển kinh tế VAC

    Năm 2024 là nước năm nước rút để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VIII và kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Làm vườn Việt Nam vào đầu năm 2026. Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, Hội Làm vườn Việt Nam sẽ tích cực triển khai kế hoạch, nội dung hoạt động năm 2024.

  • Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hướng đi tất yếu

    Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, hướng đi tất yếu

    Tại Hội thảo về nông nghiệp tuần hoàn, nằm trong khuôn khổ của Hội chợ Nông nghiệp, Xúc tiến thương mại khu vực ĐBSCL - Đồng Tháp năm 2024 (Mekong Agri Expo 2024), nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển nông nghiệp tuần hoàn là hướng đi mới trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không tái tạo và giảm lượng chất thải ra môi trường.

  • HLV và TT Thanh Hoá: Giúp hội viên xây dựng thương hiệu nông sản, hướng đến xuất khẩu

    HLV và TT Thanh Hoá: Giúp hội viên xây dựng thương hiệu nông sản, hướng đến xuất khẩu

    Xác định xây dựng mã số vùng trồng, trồng trọt theo quy trình VietGAP sẽ giúp nông sản tăng sức cạnh tranh; xây dựng thương hiệu, sản phẩm dễ dàng tiêu thụ, từ đó nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân, Hội Làm vườn và Trang trại (HLV-TT) tỉnh Thanh Hoá đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Top