Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2020 | 11:2

Formosa ủng hộ hơn 1 tỷ đồng đồng hành cùng Hà Tĩnh chống dịch Covid- 19

Tính đến nay, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng đồng hành cùng Hà Tĩnh chống dịch Covid- 19.

Tại lễ phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19” do Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã trao tặng 01 tỷ đồng.
 
v3.jpg
Đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.
Ngoài ra, Công ty đã ủng hộ 48 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ và 4 phường (Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Phương và Kỳ Thịnh); tặng hơn 15.000 khẩu trang y tế cho TX Kỳ Anh thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh kêu gọi sự quyên góp từ các đoàn viên công đoàn trong Công ty. Theo đó, tiến hành quyên góp được tổng số tiền 92.375.000 đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ TX Kỳ Anh; tặng 6.250 lọ nước rửa tay khô kháng khuẩn cho các đoàn viên công đoàn thuộc 10 bộ phận của Công ty. Tổng số tiền cho hoạt động này hơn 240 triệu đồng, được trích từ Quỹ hoạt động Công đoàn của Công ty Formosa Hà Tĩnh.
 
aaa.jpg

Đại diện Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ TX Kỳ Anh.

 
Ông Hồ Sỹ Quốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh, cho biết: Thông qua hoạt động này nhằm động viên, nhắc nhở thêm ý thức, trách nhiệm phòng dịch Covid-19 cho đội ngũ đoàn viên, giúp người lao động yên tâm công tác. Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo phòng dịch tới tất cả cán bộ, nhân viên. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong khung thời gian làm việc.
 
aaaa.jpg

Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh trao tặng nước rửa tay khô kháng khuẩn cho đoàn viên.

 
Nhiều hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp đã được công ty thực hiện như: Lắp đặt hệ thống máy đo thân nhiệt tại các cổng chính, cổng phụ để đo thân nhiệt cho nhân viên vào công ty; sử dụng máy đo thân nhiệt cầm tay để kiểm tra công nhân trước khi vào các xưởng; quán triệt đến toàn bộ nhân viên về việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc; thường xuyên tổ chức tiêu độc khử trùng tại nơi sinh hoạt.
 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp nghiêm túc yêu cầu các bộ phận khuyến cáo phòng dịch tới nhân viên, nắm rõ danh sách, lịch trình di chuyển của nhân viên có thể đi và về qua các địa bàn có dịch; yêu cầu các nhà thầu đang hoạt động tại Công ty bắt buộc tuân thủ việc phòng dịch theo hướng dẫn.
 
111.jpg
Công tác phòng, chống dịch được Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa thực hiện nghiêm túc.
Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 cho các lao động trong Công ty và cộng đồng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa cũng đã thực hiện video tuyên truyền với thông điệp “Công ty Formosa Hà Tĩnh cùng toàn dân chung tay chống lại đại dịch Covid-19”.
 
Sự hỗ trợ, đồng hành, sẻ chia từ Công ty Formosa Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng giúp Hà Tĩnh sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top