Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2018 | 11:45

Gần 50 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng 2.500 vị trí việc làm

Ngày 12/5, Trường Đại học Nông Lâm Huế (HUAF) tổ chức Ngày hội việc làm năm 2018, với chủ đề “Trao tự tin – Nhận cơ hội”.

BTC tặng hoa cho các Công ty, doanh nghiệp tham dự tuyển dụng
BTC tặng hoa cho các công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng.

 

Ngày hội việc làm Trường Đại học Nông Lâm Huế năm nay được sự hợp tác với 50 tập đoàn, công ty, doanh nghiệp. Ngay trong ngày Hội đã có mặt của gần 40 công ty, doanh nghiệp đến tham dự, nhu cầu tuyển dụng trên 2.500 kỹ sư của tất cả 30 ngành, chuyên ngành đang được nhà trường đào tạo.
 
Nhiều SV Trường Đại học Nông Lâm Huế đăng ký phỏng vấn trực tuyến
Nhiều SV Trường Đại học Nông Lâm Huế đăng ký phỏng vấn trực tuyến

 

Trong đó, có một số tập đoàn, doanh nghiệp với chỉ tiêu tuyển dụng rất lớn mà sinh viên tốt nghiệp các ngành của trường không đủ cung ứng cho doanh nghiệp, như: Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam (hơn 600 chỉ tiêu), Tập đoàn BIM (gần 300 chỉ tiêu), Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (300 chỉ tiêu), Công ty Đầu tư TM&XD Hải Phong, Công ty TNHH Nhật Huy Khang không giới  số lượng tuyển.
 
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức sàn giao dịch việc làm tại trường với hơn 500 vị trí việc làm cho tất cả các ngành và các bậc đào tạo. Tập đoàn CJ vina tuyển gần 200 chỉ tiêu.
 
Đặc biệt, năm nay với sự tham gia của các sàn giao dịch bất động sản cùng đồng hành với ngày hội, tuyển gần 100 kỹ sư… Đồng thời, rất đa dạng hình thức tuyển dụng, các công ty tham gia phỏng vấn trực tiếp trong Ngày hội việc làm, sinh viên nộp hồ sơ đến công ty, sinh viên đăng ký phỏng vấn trực tuyến,…
 
PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng, Trưởng BTC phát biểu khai mạc NHVL năm 2018
PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng, Trưởng BTC phát biểu khai mạc NHVL năm 2018

 

PGS.TS. Lê Văn An, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trưởng BTC Ngày hội việc làm 2018, cho biết, chương trình Ngày hội việc làm sau 4 năm liên tiếp tổ chức đã thực sự trở thành một sự kiện, một hoạt động quan trọng của nhà trường trong các năm học. Nhà trường luôn xác định song song với tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp để sinh viên chọn và theo học tại trường, thì hoạt động trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn giỏi, những kỹ năng tốt, thái độ tích cực đối với công việc, ngành nghề, xã hội và tìm kiếm việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp phải đồng hành, qua đó giúp cho nhà trường phát triển mang tính bền vững, sinh viên yêu ngành nghề và gia đình yên tâm khi gửi con em học tại trường.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top