Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017 | 2:8

Gia Lai: Gần 500 tỉ đồng đầu tư cụm nhà máy dược liệu

Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) vừa khởi công xây dựng “cụm nhà máy chế biến dược liệu, thực phẩm Trường Sinh” tại lô B1, B2, B3 khu công nghiệp Trà Đa mở rộng (TP. Pleiku – Gia Lai).

Ông Phan Thanh Thiên, Tổng giám đốc Trường Sinh Group phát biểu tại lễ khởi công

Theo đó, dự án “cụm nhà máy sản xuất dược liệu Trường Sinh” với quy mô diện tích 71.200 m2 với tổng vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng, trong đó 300 tỉ đồng đầu tư vào xây dựng “cụm nhà máy sản xuất dược liệu Trường Sinh” bao gồm 5 nhà máy: Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng cho người, Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ sung từ thảo dược cho thủy sản, Nhà máy sản xuất nước uống từ thảo dược, Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao, Nhà máy sản xuất chai lọ. Dự án sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra cho ngành nông nghiệp sản xuất dược liệu trên địa bàn và các tỉnh lân cận; qua đó góp phần phát triển kinh tế cùng với bảo tồn tự nhiên, xử lý và cải tạo nguồn tài nguyên đất. Và 200 tỉ đồng đầu tư xây dựng khu trồng dược liệu Trường Sinh. Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động sẽ nâng công suất sản xuất lên 200 – 300% so với công suất hiện nay. Theo kế hoạch đến cuối năm 2017, sẽ có hai nhà máy đi vào hoạt động.

Quang cảnh buổi lễ khởi công

Ông Phan Thanh Thiên, Tổng giám đốc Trường Sinh Group, cho biết: “Năm 2017 sẽ là năm đánh dấu sự phát triển của Tập đoàn Trường Sinh. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực trong công tác xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh, từ đó từng bước đáp ứng nhu cầu thức ăn bổ sung từ thảo dược cho thủy sản, đồng thời sẽ tạo hàng ngàn việc làm cho dân địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai”.

Nghi thức khởi công dự án

Dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng cho người, Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn bổ sung từ thảo dược cho thủy sản, Nhà máy sản xuất nước uống từ thảo dược, Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ sinh học công nghệ cao, Nhà máy sản xuất chai lọ sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra cho ngành nông nghiệp sản xuất dược liệu trên địa bàn và các tỉnh lân cận; qua đó góp phần phát triển kinh tế cùng với bảo tồn tự nhiên, xử lý và cải tạo nguồn tài nguyên đất. Dự kiến, khi dự án đi vào hoạt động sẽ nâng công suất sản xuất lên 200-300% so với công suất hiện nay. Trường Sinh Group cũng cam kết sau 4 tháng khởi công sẽ có ít nhất 2 nhà máy đi vào hoạt động.

Q.M

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top