Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2017 | 11:0

Giám đốc marketing SHB bị sa thải vì yêu cầu gỡ hình ảnh lãnh đạo TP.HCM khỏi màn hình quảng cáo?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nội dung một email nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) yêu cầu các đơn vị kinh doanh (ĐVKD) “khẩn trương tạm thời gỡ bỏ toàn bộ ảnh Bí thư TP. HCM Đinh La Thăng thăm và làm việc tại SHB HCMC được truyền thông tại ĐVKD”.

Ồn ào trên mạng xã hội

Ngày 17/3/2016, Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc khá thân mật với ngân hàng SHB tại TP. HCM. Trong buổi làm việc, Bí thư Đinh La Thăng đã đưa ra các câu hỏi cũng như gợi ý cho chiến lược kinh doanh của SHB.

Thậm chí, ông còn nhắc đến slogan của SHB, theo đó ông lưu ý SHB làm sao để người ta nhắc đến mình không phải chỉ vì ở đó có ông bầu bóng đá mà phải có cái gì đó riêng của mình.

Sau buổi làm việc này, rất nhiều hình ảnh làm việc của Bí thư Đinh La Thăng và SHB được các cơ quan báo chí sử dụng, viết bài. Ngay cả SHB cũng sử dụng rất nhiều hình ảnh chụp cùng Bí thư Đinh La Thăng để nâng cao và quảng bá thương hiệu ngân hàng tới công chúng. 

Hình ảnh Bí thư TP. HCM Đinh La Thăng làm việc tại SHB ngày 17/3/2016 

Đây không phải là cuộc làm việc đầu tiên giữa ông Đinh La Thăng và ông Đỗ Quang Hiển. Ngân hàng SHB hiện đã và đang tham gia cung cấp tín dụng cho nhiều dự án giao thông được triển khai trong giai đoạn ông Đinh La Thăng còn làm Bộ trưởng GTVT.

Tháng 3/2015, khi kiểm tra và sốt ruột với tiến độ dự án cải tạo quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình, Bộ trưởng Đinh La Thăng khi đó đã rút điện thoại gọi thẳng cho ông Đỗ Quang Hiển, đề nghị SHB nhanh chóng giải quyết các thủ tục theo quy định để giải ngân vốn tín dụng cho dự án.

Ông Đỗ Quang Hiển cũng đã trở thành nhà đầu tư chính khi Bệnh viện Giao thông được cổ phần hóa và hiện ông là Chủ tịch HĐQT bệnh viện này, giữ trên 51% cổ phần.

Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển cũng là một trong số những doanh nghiệp đã chính thức ngỏ lời muốn tham gia đầu tư vào ga Hà Nội theo hình thức xã hội hóa khi ông Đinh La Thăng còn là Bộ trưởng có chủ trương kêu gọi đầu tư tư nhân vào lĩnh vực đường sắt.

Ngoài đời, cả Bí thư Đinh La Thăng và Chủ tịch Đỗ Quang Hiển đều là những người đam mê bóng đá và vẫn thi đấu phong trào khi đã ngoài tuổi 50.

Vì những lý do trên, khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là email của Bầu Hiển - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB gửi xuống các chi nhánh về việc gỡ bỏ hình ảnh Bí thư TP. HCM Đinh La Thăng thăm và làm việc tại SHB HCMC là một thông tin gây bất ngờ, thậm chí là sốc cho nhiều người biết về SHB.

Sự việc đặc biệt gây chú ý khi diễn ra đúng thời điểm Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật.

Trước sự việc trên, có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người tỏ ra đồng cảm thì cho rằng ấy là lẽ thường trong kinh doanh, trong quan hệ giữa doanh nghiệp và chính khách. Nhưng cũng có người lại phản đối, cho rằng như vậy là SHB “qua cầu rút ván”.

Cũng liên quan tới sự việc trên, trên mạng xã hội tiếp tục lan tràn hình ảnh, thông tin chia sẻ, cho biết SHB đã kỷ luật, cho thôi việc một số nhân viên cùng ở Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu SHB vì liên quan tới sự việc tiết lộ “bí mật” cơ quan, cụ thể là email gửi các bộ phận gỡ hình ảnh ông Đinh La Thăng.

Đại diện SHB: Từ chối bình luận!

Để làm rõ vấn đề, thông tin tới độc giả, PV Nhadautu.vn đã gọi điện thoại cho 2 nhân viên vừa bị kỷ luật sa thải tại SHB, cùng với đại diện truyền thông ngân hàng này, nhưng cả 2 phía đều từ chối bình luận cụ thể về vụ việc.

Đại diện truyền thông ngân hàng SHB nói: “Việc sa thải nhân viên là chuyện nội bộ công ty và nhân viên vi phạm bị kỷ luật, sa thải cũng là chuyện thường tình”.

Theo văn bản Quyết định số 109 về việc thi hành kỷ luật người lao động tại SHB do Chủ tịch HĐQT ký ngày 5/5 đang được chia sẻ trên mạng, lý do nhân sự cao cấp này bị sa thải được cho là vì có hành vi vi phạm quy định tại nội quy lao động SHB: “Làm sai chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng”.

Theo Nhà đầu tư

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top