Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 25 tháng 5 năm 2021 | 16:32

GPMB dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2: Chính quyền quyết liệt, nhân dân đồng thuận

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, chủ đầu tư và sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang được khẩn trương hoàn thành.

Về thôn Hải Phong (xã Kỳ Lợi) những ngày này, dưới cái nắng nóng gay gắt đầu mùa, công tác GPMB đang được gấp rút triển khai, các hoạt động đền bù, di dời phần mộ được chính quyền và người dân tiến hành khẩn trương nhằm sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, hạng mục khu nhà máy chính đúng tiến độ.
 
anh-1-gpmb-ky-anh.jpg
Công tác GPMB đang được chính quyền, chủ đầu tư và nhân dân gấp rút triển khai.
 
Từ năm 1998 đến nay, tại địa bàn xã Kỳ Lợi đã thực hiện nhiều dự án, trong đó có trên 30 dự án lớn tầm cỡ quốc gia, khu vực như nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Tổng kho xăng dầu, Formosa Hà Tĩnh… và hiện nay là Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2.
 
Dự án có tính chiến lược cho phát triển ngành công nghiệp nặng Việt Nam. Việc GPMB, di dời, cất bốc hàng nghìn ngôi mộ, đặc biệt là các ngôi mộ lớn, các quần thể mộ đã được xây dựng, ốp lát kiên cố của nhiều dòng họ đến nơi mới phải bảo đảm đúng quy trình và tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân là thách thức lớn đối với tỉnh Hà Tĩnh.
 
Tuy nhiên, cùng với việc ban hành cơ chế chính sách GPMB linh hoạt, phù hợp quy định và thực tế, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo bồi thường, tái định cư, GPMB, tăng cường cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan để hỗ trợ xã Kỳ Lợi giải quyết kịp thời các vướng mắc. Quá trình hoạt động tích cực, sâu sát của Ban chỉ đạo GPMB các cấp đã kịp thời giải quyết những vướng mắc xảy ra, nhất là cơ chế chính sách, nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, công tác GPMB đã đạt được nhiều hạng mục đáng ghi nhận.
 
 anh-2-gpmb-ky-anh.jpg
Người dân rất đồng thuận, ủng hộ trong việc cất bốc, di dời mộ đến nghĩa tra mới.
 
 
 
 
Trao đổi với PV Kinh tế nông thôn, ông Võ Xuân Tăng, trú tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, nguyên cán bộ quân đội nghỉ hưu phấn khởi nói: Dòng họ của gia đình tôi có tổng cộng 17 ngôi đã được xây dựng, ốp lát khá đẹp. Nhưng với chủ trương di dời, cất bốc mộ của chính quyền địa phương để đảm bảo tiến độ thi công dự án, gia đình chúng tôi đồng thuận và hết sức ủng hộ vì trên hết đó là lợi ích chung của quốc gia, là tiền đề để phát triển kinh tế tỉnh nhà.
 
Ông Chu Văn Quang, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi, cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù công tác GPMB gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt nhất là trong công tác di dời các ngôi mộ, vì đó là vấn đề tâm linh, nhạy cảm. Có những ngôi mới xây, có những ngôi 10 - 15 năm, có những quần thể mộ rất đẹp, kiên cố của nhiều gia đình, dòng họ…, khi cất bốc phải chọn ngày, sắm lễ cẩn thận, chu đáo. Tuy nhiên, bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến thị xã, ngoài các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thì UBND tỉnh, UBND thị xã đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thêm nguồn nhân lực, xe cộ…, giúp người dân vận chuyển, cất bốc phần mộ, di dời tài sản, khi dân đã hiểu, đã tin thì nhất định sẽ có sự đồng thuận, thống nhất cao.
 
Cũng theo ông Quang, diện tích cần GPMB để thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất nghĩa trang và một số hộ dân lân cận. Đối với đất nông nghiệp được giao hỗ trợ 86 triệu đồng/sào (500m2), đất không được giao hỗ trợ 25 triệu đồng/sào và đất lâm nghiệp là 6.900 đồng/m2, tùy theo hạng mục. Mồ mả ốp lát to, ốp lát đầy đủ giá cao hơn những ngôi nhỏ, bình quân 20 triệu đồng/ngôi.
 
anh-3-gpmb-ky-anh.jpg
Những ngôi mộ được di dời về khu nghĩa trang mới tại sạch đẹp, trang nghiêm tại Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.
 
Tùy vào tình hình đặc điểm của từng cụm dân cư, từng dòng họ để có cách vận động phù hợp, thuyết phục người có uy tín trong gia đình, dòng họ... Tổ chức nhiều cuộc họp chính thức và không chính thức, để từng người dân hiểu rõ dự án và có trách nhiệm chia sẻ. Kinh nghiệm cho thấy, ở địa phương nào, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện; huy động được sức mạnh của cấp ủy, chính quyền, sự nhiệt tình của đoàn thể các cấp vào công việc, sâu sát thực tế và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân thì ở đó kết quả đạt cao.
 
Ông Lê Anh Dũng, Tổ trưởng tổ hội đồng phụ trách GPMB các dự án trên địa bàn xã Kỳ Lợi, cho hay: Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, chúng tôi rất chú trọng phát huy công tác dân vận, thực hiện các bước theo đúng quy trình. Họp dân, bàn với người dân, thông qua kế hoạch dự án và quá trình thực hiện dự án. Khâu kiểm kê, kiểm đếm, áp giá bồi thường được thông báo đến tận từng người dân và niêm yết công khai tại Uỷ ban nhân dân xã và hội trường thôn. Tất cả các bước trên được thực hiện công khai, minh bạch, niêm yết đầy đủ. Sau khi có kết quả phê duyệt, mời người dân lên chi trả tiền theo đúng quy trình, tuyệt đối không đốt cháy giai đoạn. Trong quá trình thực hiện, người dân có kiến nghị, thắc mắc đều được các cơ quan có thẩm quyền phối hợp trả lời cơ bản, dứt điểm.
 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức từ tổ chức các buổi họp dân, sâu sát từng hộ gia đình không quản ngại thời gian theo đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của công tác bàn giao mặt bằng, di dời phần mộ đúng tiến độ có ảnh hưởng rất lớn trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế tỉnh nhà.
 
anh-4-gpmb-ky-anh.jpg
Đến thời điểm hiện nay, hơn 2/3 số ngôi mộ nằm trong diện di dời đã được cất bốc và chuyển về nghĩa trang mới.
 
Tính đến nay, Ban GPMB đã di dời được 887 ngôi mộ của 156 hộ dân trên tổng số 1298 ngôi mộ nằm trong diện cần di dời. Hiện còn 411 ngôi mộ của 87 hộ dân sẽ tiếp tục được cất bốc và di dời về nghĩa trang mới trong thời gian tới.
 
Ông Nguyễn Anh Đức, Quản lý xây dựng Liên doanh Tổng thầu Sam Sung -Doosan (Hàn Quốc), cho biết: “Từ lúc bắt đầu GPMB, chi trả tiền bồi thường là cuối tháng 12/2020, nhìn chung quá trình GPMB được thực hiện, nhanh gọn, đúng tiến độ. Tất cả các phần GPMB từ khu vực làm mát đến khu vực nhà máy chính đã xong về cơ bản”.
 
Còn ông Hoàng Trọng Bính, Phó giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 - VAPCO, chủ đầu tư dự án chia sẻ: “Về cơ bản, khu vực nhà máy chính đã xong, hy vọng trong thời gian tới chúng tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ nỗ lực từ phía chính quyền, các cấp, đoàn thể. Và hơn hết là sự đồng thuận của đông đảo người dân, còn phía chủ đầu tư sẽ luôn cố gắng, hỗ trợ được gì cho bà con sẽ hỗ trợ hết sức. Phấn đấu đến cuối tháng 5 sẽ hoàn thành công tác GPMB, di dời hết số ngôi mộ, còn lại sớm tiến hành thi công, xây dựng nhà máy”.
 
 
 
Hoàng Hằng - Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top