Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018 | 9:51

Hà Nam ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên và truy xuất nguồn gốc SP

Ngày 9/5, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hà Nam, diễn ra hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Hà Nam và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản HCM; ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên và phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm và Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam ký kết quy chế phối hợp.

 

Hội nghị đã đưa ra quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2016 - 2022 quy định về việc phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam nói riêng và đất nước nói chung.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị

Quy chế bao gồm các nội dung chính: Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết tập hợp thanh niên; phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam của tổ chức Đoàn; phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần; phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách, giám sát phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng, thực hiện pháp luật về trẻ em.
img_0622.jpg
Ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên và phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khẳng định mục tiêu của quy chế phối hợp là thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức mạnh của tuổi trẻ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới Tỉnh đoàn tiếp tục chủ động, triển khai kế hoạch hàng năm, phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tập hợp đoàn kết thanh niên, đoàn viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định UBND tỉnh sẽ cam kết thực hiện nghiêm các nội dung trong quy chế.
 
Tại Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn Hà Nam ký kết với Đại diện VNPT Hà Nam chương trình ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên và phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top